Nghi án người phụ nữ sát hại tình nhân rồi tự tử

Gọi điện nhiều lần nhưng không thấy ông K. trả lời, người dân đã vào khu vực chòi rẫy của gia đình tìm thì phát hiện thi thể ông K. trên giường với nhiều vết thương và bà C. treo cổ trên gác.

Sáng 18-6, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đến rạng sáng nay đơn vị mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tối 17-6 ở TP Buôn Ma Thuột.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Trần Lộc.

Nạn nhân là ông Phạm Xuân K., 57 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân. Ông K. bị đánh vào đầu dẫn đến tử vong tại chòi rẫy của gia đình ở khối 1, phường Khánh Xuân. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện kế nạn nhân còn có thi thể bà Phạm Thị Kim C. (51 ngụ phường Tân An) tử vong trong tư thế treo cổ.

“Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một chày gỗ dính máu, nghi là hung khí đánh ông Kính tử vong”, Đại tá Bôn nói.

Trước đó, khoảng 20g ngày 17-6, người dân phát hiện ông K. tử vong với nhiều vết đánh trên đầu nên trình báo cơ quan chức năng, thông tin trên Zing.vn.

Liên quan đến vụ án mạng, báo Công an TP HCM cho hay, theo một người dân cho biết, ông K. là giáo viên dạy môn thể dục của một trường cấp 3 trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, ông K. đã có vợ và 3 con. Sau khi đi dạy về, ông qua căn chòi rẫy này để ở chứ ít khi về nhà. Khoảng hơn 1 năm nay, ông K. và bà C. có quan hệ tình cảm với nhau và bà C. thường đến chòi rẫy ở cùng ông K.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghi-an-nguoi-phu-nu-sat-hai-tinh-nhan-roi-tu-tu-117287.html