Nghi án người phụ nữ bị sát hại ở TP.HCM: Con gái gào khóc bên thi thể mẹ

Vào nhà kiểm tra, người con gái hoảng hốt phát hiện mẹ nằm bất động với nhiều vết thương trên người trong nhà vệ sinh.

Ngày 24/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ được phát hiện tử vong bất thường trong nhà vệ sinh.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

Nạn nhân là bà N.T.L. (SN 1969, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh),

Theo tin tức ban đầu, tối 20/9, chị B.T.B.T (21 tuổi)- con gái bà L. trở về ngôi nhà ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh thì phát hiện bên trong ngôi nhà có dấu hiệu đột nhập. Vào trong nhà kiểm tra, chị T. hốt hoảng phát hiện mẹ mình là bà L. nằm bất động với nhiều vết thương trên người trong nhà vệ sinh.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó. Bước đầu, qua khám nghiệm thi thể bà L. có nhiều vết thương ở mặt, vai, tay…

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra truy xét vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nghi-an-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-o-tphcm-con-gai-gao-khoc-ben-thi-the-me-a245230.html