Nghi án người đàn ông ôm thuốc nổ tự sát trong đêm

Nghe tiếng nổ lớn mọi người vội đến nơi thì phát hiện anh Trầm đã tử vong.

Ngày 17/11, trao đổi với phóng viên ông Lương Văn Tùng – Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa có một nạn nhân tử vong nghi do ôm thuốc nổ tự vẫn.

Căn nhà anh Trầm nơi xảy ra vụ việc (ảnh Lương Văn Nghiệp).

Căn nhà anh Trầm nơi xảy ra vụ việc (ảnh Lương Văn Nghiệp).

Theo đó vào khoảng 20h ngày 15/11, người dân Làng Yên, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An bất ngờ khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của anh Vi Văn Trầm (SN 1988).

Khi mọi người đến nơi thì thấy anh Trầm đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Một vùng trong căn nhà cũng bị phá hủy.

Thời điểm vụ nổ xảy ra chỉ có một mình anh Trầm ở nhà. Hai con nhỏ đang ở bên gia đình ông bà nên may mắn không bị thương.

Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng Công an xã Môn Sơn có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo sự việc đến Công an huyện Con Cuông.

Được biết, gia đình Vi Văn Trầm có vợ và 2 con trai (7 và 10 tuổi), vợ Trầm đi xuất khẩu lao động mới được 2 tháng. Bản thân anh Trầm đang bị bệnh, đã nhiều lần đi điều trị ở các bệnh viện.

Hiện sự việc đang được làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nghi-an-nguoi-dan-ong-om-thuoc-no-tu-sat-trong-dem-696795.vov