Nghi án người đàn ông bị đánh tử vong, bỏ lại ven đường

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông ven tỉnh lộ nên đã báo cho cơ quan chức năng. Bước đầu Công an xác định nạn nhân bị bạn nhậu đánh rồi bỏ lại ven đường.

Thông tin ban đầu, sáng 27/5, người dân tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phát hiện thi thể một người đàn ông nằm ven tỉnh lộ 868 (thuộc xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) nên báo cho chính quyền địa phương.

Người tử vong sau đó được xác định là anh Nguyễn Hoàng Nhung (36 tuổi, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy).

Qua thu thập thông tin và khám nghiệm hiện trường, Công an địa phương xác định nạn nhân có biểu hiện tâm thần nhẹ, sống lang thang cùng với đối tượng có tên là Phạm Trọng An (39 tuổi, trú tại xã Long Khánh) ven tỉnh lộ.

 Hiện trường vụ việc. Ảnh CAND

Hiện trường vụ việc. Ảnh CAND

Trước đó, khuya 26/5, người đàn ông tên Thanh (trú tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy) có đến rủ An và Nhung đi nhậu.

An đồng ý, Nhung từ chối nên bỏ đi. Người đàn ông tên Thanh đã lấy tuýp sắt đánh, đạp chân vào người khiến nạn nhân gục trên đường. An và Thanh khiêng Nhung bỏ ven tỉnh lộ, đến sáng hôm sau thì phát hiện đã tử vong.

Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ đối tượng Thanh. Người này thừa nhận có đánh nạn nhân.

Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người, Công an thị xã Cai Lậy đã chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang thụ lý.

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nghi-an-nguoi-dan-ong-bi-danh-tu-vong-bo-lai-ven-duong-300370.html