Nghi án nghịch tử sát hại cha rồi bỏ trốn tại Hà Nội

Sau tiếng thét thất thanh của ông lão 69 tuổi, người dân chạy sang phát hiện nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h hôm nay (7/5) tại một ngõ nhỏ phố Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thời điểm trên, một số người dân nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ông Phạm Hữu Út (SN 1950) liền chạy sang xem thì phát hiện nạn nhân đang nằm trên vũng máu. Cùng thời điểm trên, nhiều người phát hiện con trai ông Út rời khỏi nhà.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng có mặt phong tỏa ngôi nhà, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án mạng, sau khi gây án hung thủ đã rời khỏi hiện trường.

Dân Việt đưa tin, theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, bước đầu xác định, nguyên nhân gây ra vụ việc đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Theo Zing, từ lời khai nhân chứng và thu thập thông tin, cảnh sát nhận định nghi phạm gây án là Phạm Hữu Đạt (33 tuổi, con trai ông Út). Anh ta chưa lập gia đình, không có việc làm ổn định.

Ông Út cùng vợ ở tại ngôi nhà trên cùng 2 người con một con gái hơn 40 tuổi và đối tượng Đạt.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hà Bắc (tổng hợp)

Loading...

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nghi-an-nghich-tu-sat-hai-cha-roi-bo-tron-tai-ha-noi-451161.html