Nghi án nam thanh niên 'cướp tình' bất thành, sát hại 4 người rồi phóng hỏa

Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ một nghi phạm để điều tra nghi án hiếp dâm không thành, tấn công khiến 4 người tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà.

Thông tin trên báo Tiền phong cho biết, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 1g ngày 7-5 xã Quang Trọng (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) làm 4 người trong hai gia đình tử vong, một ngôi nhà bị cháy rụi.

Hiện trường vụ án mạng

Ông Lò Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng xác nhận sự việc và cho biết, vào thời điểm trên một nam thanh niên người địa phương đã nảy sinh ý định hiếp dâm một cô gái nhưng nạn nhân bỏ chạy tới nhà người thân gần đó cầu cứu.

Lúc này, thanh niên này đã cầm dao đuổi theo và chém cô gái tử vong khi nạn nhân vừa bước tới cửa nhà người thân. Khi 3 người thân của cô gái bước ra ngoài cũng bị nam thanh niên chém trọng thương, trong đó có 2 cháu bé.

Liên quan đến vụ án mạng, theo Pháp luật TP HCM, một lãnh đạo UBND huyện Thạch An cho hay trong số các nạn nhân, có một phụ nữ lớn tuổi là mẹ chồng của cô gái bị nghi phạm nảy sinh ý định hiếp dâm. Hai cháu nhỏ còn lại gồm một cháu 9 tuổi và một cháu 10 tuổi, là cháu của cô gái.

Gây án xong, nam thanh niên quay ra phóng hỏa, thiêu rụi toàn bộ nhà nạn nhân. Nghi phạm bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn trong thôn.

Cũng theo vị lãnh đạo này, người phụ nữ còn có hai con nhỏ. Rất may các cháu đã chạy thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghi-an-nam-thanh-nien-cuop-tinh-bat-thanh-sat-hai-4-nguoi-roi-phong-hoa-114930.html