Nghi án nam sinh lớp 8 cùng chị gái bị đánh nhập viện vì mâu thuẫn đất đai

Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị này vẫn đang điều tra làm rõ vụ ẩu đả giữa 2 gia đình trên địa bàn khiến 2 người nhập viện.

Theo đơn trình báo của ông Trần Quang Minh, trú ở TDP 1, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, vào 8h ngày 3/6, tại khu đất đang tranh chấp giữa gia đình ông và gia đình bà Đỗ Thị Kim Loan nằm ở TDP1, phường Tứ Hạ, đã xảy ra vụ việc không mong muốn khiến 2 đứa con của ông là cháu Trần Thị Ái D. (17 tuổi) và cháu Trần Quang T. (14 tuổi, học sinh lớp 8) phải nhập viện cấp cứu.

Những vết thương trên tay, đùi và đầu cháu Trần Quang T. (Ảnh kèm đơn trình báo của ông Minh)

Theo đó, vào thời điểm trên, bà Loan cho công nhân đến đo đạc để xây dựng hàng rào nơi đang tranh chấp với nhà ông Minh. Lúc này, ông Minh đang đi vắng nên thấy vậy, cháu D. đã chạy ra can ngăn và nói phải đợi bố (ông Minh) về nói chuyện.

Đơn nêu rõ, sau khi lời qua tiếng lại, bà Loan cùng người đàn ông tên Huy lao vào đánh cháu D. Thấy chị gái bị đánh, cháu T. ở trong nhà chạy ra kéo chị vào thì bị em trai của bà Loan là Đỗ Thành Công cầm cán chổi đánh vào người và đầu.

Cuộc ẩu đả khiến 2 cháu D. và T. bị thương phải đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Cháu T. sau đó có dấu hiệu của chấn thương sọ não nên phải chuyển đi điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Cháu T. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông Minh đã trình báo với Công an phường Tứ Hạ.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an phường Tứ Hạ cho biết, vì có yếu tố trẻ em bị hành hung nên hồ sơ vụ việc đã được công an phường chuyển cho Công an thị xã Hương Trà để điều tra làm rõ.

Ghi nhận của PV, trong ngày 13/6, cháu Trần Quang T. vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Theo các bác sĩ điều trị, tiến hành chẩn đoán bằng hình ảnh và theo dõi tình hình vết thương cho thấy cháu T. bị chấn động ở vùng đầu.

Riêng cháu Trần Thị Ái D. sau 4 ngày điều trị ở Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà với chẩn đoán "đa chạm thương bầm tím da đầu, cẳng tay trái, cẳng chân phải do bị đánh" đã được xuất viện về nhà.

Giấy xuất viện của cháu Trần Thị Ái D.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Kim Loan lại cho rằng, trong sáng ngày 3/6, khi bà đưa công nhân đến đo đạc xây hàng rào thì 2 người con ông Minh đã cầm chổi ra và có lời lẽ vô lễ với bà. Sau đó, 2 đứa con ông Minh xông vào kẹp cổ và hành hung bà tới tấp. Nhìn thấy sự việc như vậy nên người nhà bà Loan có ra can ngăn, rồi ai về nhà nấy và không hề có việc đánh trẻ em như lời trình báo của ông Minh.

Thông tin từ một lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà, hiện tại phía Công an thị xã đã tiếp nhận sự việc và đang tiến hành điều tra xác minh. Với quan điểm ai sai , sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, cơ quan chức năng sẽ sớm có kết luận chính thức về vụ việc dẫn đến 2 trẻ em bị thương này.

Lê Kông

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-nghi-van-nam-sinh-lop-8-cung-chi-gai-bi-danh-nhap-vien-vi-mau-thuan-dat-dai-275700.htm