Nghi án một cô giáo dạy Toán bị đồng nghiệp sát hại giữa đường

Cô giáo dạy Toán tại Trường THPT Võ Thị Sáu đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông ép xe, dùng hung khí sát hại.

Thông tin trên báo Pháp luật TP HCM, đến chiều 23-4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh).

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, cô gái chạy xe máy hiệu Sirius lưu thông trên đường Trường Sa theo hướng về quận Bình Thạnh. Khi đến gần chân cầu Bông thì bị một người đàn ông đi xe máy ép vào lề. Người này sau đó rút hung khí tấn công vào vùng cổ cô gái khiến nạn nhân gục chết.

Liên quan đến vụ án mạng, Zing.vn đưa tin, theo một số người dân, nạn nhân và nghi can là 2 giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn.

Đến 13g50 cùng ngày, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM xác nhận thông tin một nữ giáo viên dạy Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, nghi bị nam đồng nghiệp sát hại.

Theo thông tin ban đầu, nữ giáo viên bị sát hại dạy môn Toán và nghi can là thầy giáo dạy môn Giáo dục thể chất. Vụ việc đang được cảnh sát làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghi-an-mot-co-giao-day-toan-bi-dong-nghiep-sat-hai-giua-duong-114269.html