Nghi án mẹ sát hại con rồi đưa lên đường tàu tự tử

Người mẹ nghi sát hại con gái rồi ôm lên đường ray nằm chờ tàu đến để tự tử. Lái tàu dừng kịp thời để kiểm tra, người phụ nữ ôm con bỏ chạy rồi vứt lại trong bụi cỏ.

Khoảng 7h ngày 8/5, tại xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) người dân phát hiện thi thể bé gái nằm dưới bãi cỏ gần đường tàu. Ngay sau đó, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ bồng con lên đường tàu đoạn đi qua xã Hưng Mỹ. Người phụ nữ ôm con nằm trên đường ray cho đến khi tàu đến.

Tàu đến nơi đã kịp dừng lại để kiểm tra. Bất ngờ, người phụ nữ ôm con bỏ chạy một đoạn rồi bỏ bé gái xuống bãi cỏ gần đường tàu.

Người phụ nữ ôm con nằm trên đường ray chờ tàu

Người phụ nữ ôm con nằm trên đường ray chờ tàu

Thi thể bé gái được phát hiện nằm trong bụi cỏ

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, một bé gái khoảng 7 tuổi đã tử vong trong bãi cỏ. Người mẹ sau đó bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện trường phát hiện thi thể bé gái ở trong bụi cỏ ven đường ray

Được biết, người phụ nữ tên S. quê quán xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Nguyên nhân ban đầu cơ quan chức năng đang làm rõ, có thể do mâu thuẫn trong gia đình nên người này ý định giết con rồi tự sát.

Tú Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nghi-an-me-sat-hai-con-roi-dua-len-duong-tau-tu-tu-733969.html