Nghi án mẹ ruột sát hại con trai 19 tuổi tại nhà riêng

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, bà Huế dùng ống tuýp đánh vào đầu con trai dẫn đến tử vong.

Sáng 14/4, một lãnh đạo UBND thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến thanh niên tử vong.

Nạn nhân là người địa phương, nghi can ban đầu được xác định là mẹ ruột của nạn nhân. Trong gia đình chỉ có hai mẹ con chung sống.

Trước đó, khoảng 6h sáng 12/4, công an huyện Mê Linh nhận thông báo từ công an thị trấn Quang Minh về việc bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú tại thị trấn Quang Minh) trình báo con trai của bà là Đặng Quang H. (SN 1999) tử vong trong nhà riêng với vết thương trên đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đang tạm giữ bà Huế để điều tra và làm rõ hành vi dùng tuýp đánh vào đầu con trai khiến anh này tử vong.

Ở địa phương, bà Huế không có biểu hiện bệnh tật gì. Người phụ nữ làm tạp vụ ở khu công nhiệp Quang Minh (thị trấn Quang Minh). Sự việc đau lòng trên có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, chuyện tiền nong.

Hiện cơ quan công an đã xuống địa bàn khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra vụ việc./.

Lê Tùng/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nghi-an-me-ruot-sat-hai-con-trai-19-tuoi-tai-nha-rieng-751036.vov