Nghi án mẹ kế giết con trai, giấu xác ở vườn mía

Sau một ngày tích cực tìm kiếm, gia đình đã phát hiện thi thể con trai mất tích tại vườn mía sau nhà nghi bị mẹ kế sát hại.

Sáng 24/11, cơ quan chức năng xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể cháu B.V.T. (6 tuổi, học lớp 1 Trường tiểu học Hồng Quang) tại vườn mía sau nhà.

 Bé trai 6 tuổi bị mẹ kế sát hại

Bé trai 6 tuổi bị mẹ kế sát hại

Trước đó, ngày 23/11, anh Bàn Văn Bao (trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, TP. Tuyên Quang) có nhờ người thân và hàng xóm tìm giúp con trai bị mất tích. Sau một ngày không tìm thấy, gia đình đã nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Bình vào cuộc điều tra, lấy lời khai anh Bao và vợ là chị La Thị Thức (30 tuổi). Đến khoảng 1h ngày 24/11, người vợ mới khai nhận là đã giết cháu T. sau đó bỏ xác tại vườn mía sau nhà. Đến 2h ngày 24/11 cơ quan chức năng tìm thấy xác cháu bé.

Được biết, chị Thức là mẹ kế của cháu T., chị này vừa mới sinh con được hơn 1 tháng và về ở với chồng được 2 ngày thì xảy ra chuyện.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực làm rõ.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nghi-an-me-ke-giet-con-trai-giau-xac-o-vuon-mia-322228.html