Nghi án hiếp dâm rúng động nghị trường Anh

Một cựu bộ trưởng thuộc đảng Bảo thủ Anh vừa bị bắt giữ sau khi một phụ nữ tố cáo ông này có hành vi xâm hại và lạm dụng tình dục với mình, Guardian đưa tin.

Cảnh sát thủ đô London xác nhận đang điều tra về bốn sự vụ được trình báo diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020 ở các địa điểm khác nhau tại London.

Theo đó, “một người đàn ông vào khoảng 50 tuổi” đã bị bắt hôm 31/7 (giờ địa phương) và hiện bị tạm giam tại đồn cảnh sát ở phía đông London.

Người đàn ông nói trên đối mặt với các cáo buộc từ một phụ nữ được cho là nhân viên tại tòa nhà Quốc hội Anh.

Người phụ nữ khai rằng rằng ông này đã nhiều lần có hành vi cưỡng bức và xâm hại tình dục đối với cô, gây ra nhiều thương tổn và sang chấn khiến cô phải đến bệnh viện để được chăm sóc y tế.

 Các cáo buộc cho biết nạn nhân là nhân viên làm việc tại tòa nhà Quốc hội Anh. Ảnh: Wall Street Journal.

Các cáo buộc cho biết nạn nhân là nhân viên làm việc tại tòa nhà Quốc hội Anh. Ảnh: Wall Street Journal.

Thông cáo từ Scotland Yard, trụ sở cảnh sát ở London, cho biết: “Ngày 31/7, Sở cảnh sát thủ đô nhận được báo cáo về bốn vụ việc đều liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục. Những vụ xâm hại này được báo cáo là đã xảy ra ở Westminster, Lambeth và Hackney trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020”.

“Một người đàn ông bị nghi ngờ là thủ phạm của những vụ hiếp dâm đã bị bắt vào ngày 1/8”, Sở cảnh sát Metropolitan cho biết họ không có ý định tiết lộ về nghề nghiệp của người đàn ông nói trên.

Tờ Sunday Times đưa tin một nghị sĩ đảng Bảo thủ trình bày khiếu nại của người phụ nữ nói trên với Đô tổng nghị viên Mark Spencer và người đứng đầu Hạ viên Anh Jacob Rees-Mogg. Hãng thông tấn Press Association sau đó cho biết ông Spencer đã khuyên cô đệ đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng.

Người phát ngôn của ông Mark Spencer cho biết: “Nghị viên Spencer luôn xem xét những cáo buộc về quấy rối và lạm dụng tình dục một cách hết sức nghiêm túc, đồng thời khích lệ những người được cho là nạn nhân hãy liên hệ với cơ quan có thẩm quyền”.

Về phía đảng Bảo thủ, đại diện đảng này cho biết: “Chúng tôi đánh giá hết sức nghiêm túc những cáo buộc liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục. Tuy nhiên, cảnh sát mới là lực lượng có khả năng điều tra và áp dụng các biện pháp xử lý, do đó chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận gì thêm”.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-an-hiep-dam-rung-dong-nghi-truong-anh-post1114534.html