Nghi án ghen tuông, người đàn ông sát hại vợ trước mặt con rồi đi đầu thú

Lâm ra tay sát hại vợ trước mặt con gái 4 tuổi sau trận cãi vã. Đối tượng chở con về nhà ông bà ngoại rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Thông tin trên báo Dân Việt, người nhà của chị Nguyễn Thị Ng. (30 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 2, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc) cho biết, khoảng 6h sáng ngày 29/6, Tô Thanh Lâm (30 tuổi, quê Hậu Giang) đã chở con gái 4 tuổi của mình về nhà ông bà ngoại rồi thú nhận đã ra tay sát hại chị Ng. (vợ của Lâm). Sau đó, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận tin báo, Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt tại phòng trọ của Lâm và chị Ng. ở hẻm 69, đường Đào Duy Từ, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc để bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng Pháp y tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

VTC News đưa tin, tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận, 2 vợ chồng xảy ra cãi vã vào rạng sáng 29/6. Trong cơn tức giận, Lâm lấy khăn bịt miệng, đâm chị Ng. chết tại chỗ.

Được biết, Lâm và chị Ng. có với nhau một mặt con. Chị Ng. đang làm lễ tân tại một khách sạn ở TP. Bảo Lộc còn Lâm làm thợ hồ.

Do Lâm hay ghen tuông nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Cách đây khoảng 3 tháng, vợ chồng Lâm đã làm đơn ra tòa để ly dị. Thời gian tòa án thụ lý đơn, Lâm đưa con gái về Hậu Giang sinh sống. Tuy nhiên, nhờ 2 bên gia đình khuyên giải, đôi vợ chồng trẻ rút đơn ly dị quay trở lại sinh sống với nhau.

Đầu tuần, Lâm từ Hậu Giang lên Bảo Lộc thuê phòng trọ tại hẻm 69 trên đường Đào Duy Từ, phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc ở cùng chị Ng. và con gái. Nhưng chỉ 3 ngày sau thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-an-ghen-tuong-nguoi-dan-ong-sat-hai-vo-truoc-mat-con-roi-di-dau-thu-a439868.html