Nghi án đổ thuốc trừ sâu vào bể nước sinh hoạt của nhà hàng xóm

Vì có mâu thuẫn với nhau, người đàn ông đã đổ thuốc trừ sâu vào bể nước sinh hoạt của nhà hàng xóm. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết: Cơ quan này đang điều tra nghi án đổ thuốc trừ sâu vào bể nước sinh hoạt của một hộ dân thuộc địa bàn xã Hòa Tiến (huyện Hưng Hà).

Bể nước nhà chị Th.

Trước đó, gia đình chị Lê Thị Th (SN 1975, ở xã Hòa Tiến) có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc bể nước nhà mình bỗng nhiên nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Cũng theo chị Th., chị nghi ngờ gia đình hàng xóm chính là thủ phạm, vì giữa gia đình chị và gia đình người hàng xóm là Trần Văn T. (SN 1975) có xảy ra một số mâu thuẫn.

Chị Th. Cho biết: Khoảng 2 năm nay, giữa 2 nhà xảy ra nhiều mâu thuẫn vì liên quan đến một số chuyện trong cuộc sống. Cuối năm 2017, chồng chị Th. có đánh anh T. phải nhập viện. Đến cuối tháng 4/2018, gia đình chị phát hiện bể nước sinh hoạt nhà mình có mùi thuốc trừ sâu, đây là nguồn nước sinh hoạt của 3 gia đình gồm 9 nhân khẩu.

Còn theo anh Lê Xuân Bình (SN 1973, trú xã Hòa Tiến, anh trai chị Th.), từ tháng 11/2017 đến tháng 3/2018, anh T. đã nhiều lần tung tin vu khống em gái anh có quan hệ ngoại tình với một người đàn ông khác.

Sau đó, chính anh T. đã phải xin lỗi chị Th. trước sự chứng kiến của các đoàn thể địa phương. Anh T. cho rằng do uống rượu say nên nói sai sự thật.

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa 2 gia đình vẫn không dừng lại ở đó, mà còn xảy ra xô xát. Cơ quan chức năng đã phải vào cuộc và xử phạt hành chính cả hai bên.

Theo kết quả giám định số 2292/C54, ngày 5/5/2018 của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), trên 10 que tăm bông được thấm dung dịch thu giữ ở thành bể nước nhà chị Th. đều tìm thấy thành phần Hexaconazole, Chlopyrifos. Đây là các chất độc dùng để làm thuốc trừ sâu và diệt nấm.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết: "Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện đã xác định được ông T. là người đổ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà chị Th. Hiện Công an huyện đang tiến hành các bước để xử lý theo quy định của pháp luật".

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nghi-an-do-thuoc-tru-sau-vao-be-nuoc-sinh-hoat-cua-nha-hang-xom-post45294.html