Nghi án cướp đột nhập cửa hàng, trói bảo vệ lấy gần 100 chiếc điện thoại

Ngày 30.3, Công an Q.Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ chủ cửa hàng điện thoại Viettel (đường Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) báo kẻ cướp đột nhập cửa hàng trói bảo vệ, lấy đi 98 chiếc ĐTDĐ (trị giá trên 1 tỉ đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 29.3, tên cướp bất ngờ đột nhập vào cửa hàng nói trên, dùng dao khống chế, trói ông Nguyễn Văn Hướng (45 tuổi, quê Hà Nam, bảo vệ cửa hàng) trong lúc ông đang ngủ. Tên cướp cắt hệ thống camera tại đây, rồi lục lấy 98 chiếc ĐTDĐ, và tẩu thoát khoảng 3 giờ 30 ngày 30.3.

Khi tên cướp tẩu thoát, ông Hướng tự cởi trói và ở lại trong cửa hàng. Đến 7 giờ ngày 30.3, nhân viên tên Phúc đến cửa hàng và phát hiện mất trộm nên báo cho anh Đỗ Minh Hải (27 tuổi, quê Kiên Giang, chủ cửa hàng). Sau đó, anh Hải đến Công an P.Hòa Thạnh trình báo toàn bộ vụ việc.

Công Nguyên

Đức Tiến

Nguồn Nông Nghiệp: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-an-cuop-dot-nhap-cua-hang-troi-bao-ve-lay-gan-100-chiec-dien-thoai-947588.html