Nghi án con trai sát hại cha mẹ ruột: Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng

Nghi phạm nghi giết cha mẹ ruột, đâm trọng thương cháu gái, chị ruột ở Vĩnh Long từng bị kết án 8 năm tù về tội hiếp dâm.

Theo tin tức trên bái Thanh Niên, ngày 11/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Phú Lộc, huyện Tam Bình khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh: Người Đưa Tin.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh: Người Đưa Tin.

Hai nạn nhân tử vong với nhiều vết thương ở phần đầu được xác định là ông Võ Văn A. (75 tuổi) và vợ là bà Trần Thị L. (71 tuổi) tử vong với nhều vết thương ở phần đầu. Hai nạn nhân khác bị trọng thương là Hồ Đan T. (18 tuổi) và chị H. (mẹ T.).

Ngay sau đó, nghi phạm được xác định là Võ Văn T.

T. là con ruột của ông A. và bà L., anh trai chị H. và cũng là cậu ruột của T.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ T. và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Liên quan đến vụ án đau lòng này, trưa ngày 11/8, bà B. (70 tuổi, mẹ chồng chị H.) thông tin với PV Người Đưa Tin, hiện hai nạn nhân bị trọng thương đang điều trị tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

Theo bà B., do vợ chồng thông gia (tức ông A. và bà L.) vừa mới xuất viện nên chị H. dẫn theo hai đứa con về nhà ngoại để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, khi ba mẹ con chị H. vừa về được vài hôm thì xảy ra sự việc đau lòng. “Sự việc xảy ra khiến mọi người hết sức bàng hoàng, bởi hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân”, bà B. nói.

Cũng theo bà B., sáng hôm xảy ra án mạng, đứa cháu ngoại 8 tuổi (con của chị H) hớt hải chạy về nhà báo tin tại nhà thông gia xảy ra sự việc thì gia đình mới hay. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, cháu T. bị bệnh bại liệt nên không kịp thoát, chị H. nghi giằng co với nghi phạm nên bị thương tích. Riêng cháu gái 8 tuổi đã nhanh chóng chạy ra ngoài về nhà báo tin.

Cùng ngày, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Đồng thời, cử cán bộ công an giám sát nghi phạm Tuấn tại bệnh viện do vết thương trên người, nghi Tuấn giằng co với nạn nhân.

Được biết, trước đó nghi phạm T. từng chấp hành án 8 năm tù về tội hiếp dâm. Sau khi hòa nhập cộng đồng, T. sống bằng nghề làm phụ hồ, đã có vợ và 2 người con. Tuy nhiên gần đây, vợ chồng T. đã ly thân.

Theo người dân địa phương, nhà của nghi phạm cách nhà nạn nhân không xa. Thời điểm xảy ra vụ án mạng là lúc trời mưa to nên không ai nghe thấy gì, đến khi hay tin thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Được biết, vợ chồng ông A. và bà L. vừa mới từ bệnh viện về nhà.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nghi-an-con-trai-sat-hai-cha-me-ruot-moi-nguoi-van-chua-het-bang-hoang-a239838.html