Nghi án con sát hại cha rồi chôn xác dưới sàn nhà ở Tây Ninh

Sang đã giết cha khi nạn nhân đi uống rượu về. Thời điểm gây ra vụ việc, thanh niên này có biểu hiện ngáo đá. Sau khi chém ông L. tử vong, Sang phân xác nạn nhân rồi chôn dưới sàn nhà và hầm cầu.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Phạm Thanh Sang (28 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông P.V.L., SN 1964 (cùng cư trú gần khu vực chợ Long Hải, xã Trường Tây) đã bị chính con ruột của mình là đối tượng Sang sát hại.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, gần 3 tuần nay, người dân sống tại xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, không thấy ông L. ra khỏi nhà đi làm. Vài ngày trước, hàng xóm phát hiện nhà ông L. có mùi hôi. Khi họ đến kiểm tra, Sang đã ngăn cản.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, hàng xóm đã báo cảnh sát. Đến kiểm tra, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ông L.

Qua làm việc, công an xác định Sang đã giết cha khi nạn nhân đi uống rượu về. Thời điểm gây ra vụ việc, thanh niên này có biểu hiện ngáo đá. Sau khi dùng rựa chém ông L. tử vong, Sang phân xác nạn nhân rồi chôn dưới sàn nhà và hầm cầu.

Liên quan đến vụ việc, một số người dân cho biết trước đó đối tượng Sang có đến trước nhà người dân xung quanh xin nhiều thùng cát và gạch vụn, với lý do vá lại sàn nhà bị hư hỏng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/nghi-an-con-sat-hai-cha-roi-chon-xac-duoi-san-nha-o-tay-ninh-56572.html