Nghi án con rể sát hại mẹ vợ và vợ mới cưới ở Đồng Nai

Con rể đến nhà cha mẹ vợ, đòi vợ mới cưới trả sính lễ không được liền ra tay chém vợ và mẹ vợ

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 17-7, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra một vụ giết người xảy ra đêm trước đó.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 16-7, người dân xung quanh nhà ông Bùi Văn Mãi (61 tuổi; ngụ ấp 1, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai), nghe tiếng la thất thanh nên chạy tới xem.

Hàng xóm thấy bà Đinh Thị Bia (61 tuổi, vợ ông Mãi) nằm chết trước sân với nhiều vết chém. Chị Bùi Thị Kim Thoa (18 tuổi, con gái ông Mãi) bất tỉnh ở vườn tiêu cạnh nhà.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (ảnh: CTV)

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường ngay sau đó. Bước đầu xác định nghi can là Vòng Tểnh Sênh (26 tuổi, chồng của Thoa).

Theo điều tra ban đầu, Vòng Tểnh Sênh và chị Thoa mới cưới được 3 tháng nhưng do Thoa chưa đủ tuổi nên chưa làm hôn thú. Sau khi cưới, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Thoa bỏ về nhà mẹ ruột.

Tức giận vì vợ về nhà mẹ, tối 16-7, Sênh đến nhà mẹ vợ và đòi vợ phải trả lại sính lễ là tiền và vàng cưới. Tại đây hai bên lại tiếp tục cãi và xô xát. Trong lúc xô xát, Sênh đã chém bà Bia tử vong, chém vợ đứt cánh tay và chấn thương sọ não.

H.Xuân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghi-an-con-re-sat-hai-me-vo-va-vo-moi-cuoi-o-dong-nai-20180717152806185.htm