Nghi án con gái tâm thần vác dao đoạt mạng cha đẻ bị tật nguyền ở Điện Biên

Trong cơn cuồng điên, người con gái tâm thần đã vác dao đoạt mạng cha đẻ. Sự việc xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Nghi phạm tại hiện trường. Ảnh NDCC.

Nghi phạm tại hiện trường. Ảnh NDCC.

Vào khoảng 8 giờ sáng nay (2/12), tại bản Hát Hẹ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Lương (SN 1963), trú tại bản Hát Hẹ. Thông tin ban đầu từ người dân địa phương cho biết, hung thủ gây ra cái chết cho ông Lương là con gái ruột, tên là Đặng Thị Thanh T. (SN 1991).

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Chị T. được xác định bị mắc bệnh tâm thần gần 10 năm nay. Người phụ nữ này trải qua 2 đời chồng, tuy nhiên đều đã bỏ. Chị T. có 1 người con gần 10 tuổi, nhưng sống với gia đình bên nội. Hiện T. sống một mình ở ngôi nhà liền kề với ông Lương, được gia đình chồng xây cho.

Cũng theo người dân cho biết, ông Lương trải qua nhiều đời vợ. Hiện ông sống một mình tại căn nhà nêu trên. Ông Lương bị tai biến nên không thể đi lại, phải ngồi xe lăn đã nhiều năm nay.

Người dân khu vực theo dõi vụ việc.

Trước khi xảy ra án mạng, hai cha con đã có mâu thuẫn kéo dài. Sáng sớm nay, mặc dù nghe thấy có cãi vã lớn từ ngôi nhà ông Lương, song hàng xóm không để ý. Chỉ đến khi án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đến hiện trường thì mới nắm được sự việc. Tại hiện trường, ông Lương đã bị chém đứt lìa đầu.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc.

Hà Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nghi-an-con-gai-tam-than-vac-dao-doat-mang-cha-de-bi-tat-nguyen-o-dien-bien-post617439.html