Nghi án con gái giết cha vì bị mắng

Khai với cảnh sát, Phượng (ngụ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) thừa nhận đã giết cha vì bị la mắng đi hát karaoke về khuya.

Ngày 23/7, Công an huyện Đức Phổ cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Thị Kim Phượng (20 tuổi, ngụ xã Phổ Minh) để điều tra hành vi Giết người.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Tấn Điệp, Chủ tịch UBND xã Phổ Minh, cho hay vụ án mạng xảy ra rạng sáng 22/7. Nạn nhân là ông Lương Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ thôn Tân Mỹ).

 Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp.

"Phượng có tiền sử bệnh tâm thần, sau khi điều trị ở bệnh viện trở về quê 3 tháng thì gây ra vụ việc đau lòng", vị chủ tịch xã nói.

Kết quả điều tra cho thấy, tối 21/7, Phượng cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở thị trấn Đức Phổ. Khoảng 2h ngày 22/7, cô ta về nhà bị cha la mắng, tinh thần bị kích động đã lấy gậy đánh, dùng gạch đập đầu cha.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu Công an huyện Đức Phổ nhận định ông Thanh tử vong do nhiều vết thương ở vùng đầu.

Xã Phổ Minh (huyện Đức Phổ), nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-an-con-gai-giet-cha-vi-bi-mang-post862611.html