Nghi án con chém cha nhiều nhát tử vong vì cho tiền ít

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng xin 70 triệu đồng nhưng cha chỉ cho 50 triệu đồng nên 2 cha con xảy ra cãi vã. Đối tượng đã dùng dao chém cha nhiều nhát khiến cha tử vong.

Chiều 16-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đối tượng Đặng Văn Chí (SN 2001, ngụ thôn Xuyên Tân, xã Đức Xuyên) là nghi can giết cha đẻ của mình đã ra cơ quan công an đầu thú. "Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng" – đại tá Quy nói.

Người dân tụ tập trước nhà ông S. sau khi xảy ra án mạng. Ảnh B.N

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17 giờ ngày 15-8, Đặng Văn Chí xin cha đẻ là ông Đặng Văn S. (SN 1965) 70 triệu đồng để mua xe máy. Tuy nhiên, ông S. chỉ đồng ý cho Chí 50 triệu đồng nên xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau, Chí đã dùng dao chém cha đẻ của mình nhiều nhát khiến ông S. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của gia đình nên Chí đã bắt xe về Đắk Nông để đầu thú.

C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghi-an-con-chem-cha-nhieu-nhat-tu-vong-vi-cho-tien-it-20180816143705295.htm