Nghi án cô gái thiểu năng bị hiếp dâm dẫn đến mang thai

Trong lúc chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan công an sau khi tố cáo việc con gái bị hiếp dâm thì gia đình phát hiện nạn nhân đã mang thai.

Vừa qua, PV ANTT nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị X. (SN 1963), trú tại thôn Thổ Sơn, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) về việc con gái bà bị một người đàn ông trên địa bàn hiếp dâm dẫn đến mang thai.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Ph. (SN 1994) bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.

Gia đình tố Ph. bị một người đàn ông hãm hiếp.

Kể lại sự việc với PV, bà X. cho biết, vào những ngày đầu tháng 7/2017, nhiều người hàng xóm có thông tin với bà về việc ông L.V.H (50 tuổi), trú tại thôn Tầm Vị, xã Lộc Tiến thường xuyên lảng vảng quanh nhà khi vợ chồng bà này đi vắng.

“Hàng xóm nói sợ ông H. làm gì con bé Ph. nhà tôi vì cả nhà hay đi vắng mà nó chỉ ở nhà một mình”, bà X. kể.

Tiếp lời bà X., ông Nguyễn Ch. (SN 1967 ) bố của Ph. cho hay, chiều ngày 13/7 vừa qua, khi đang đi chăn trâu do khát nước nên ông về nhà. Gần về đến nơi, thấy ông H. đang đi vào nhà mình nên ông Ch. đi đằng sau theo dõi.

“Một lúc sau, không thấy ông H. đâu hết nên tôi vào buồng cháu Ph. kiểm tra thì phát hiện ông này đang thực hiện hành vi giao cấu. Tức quá, tôi chạy đến lôi ông ta ra cửa và đánh cho mấy phát vào lưng. Lúc đó, ông ta cứ van xin tha tội…”, ông Ch. nhớ lại.

Bà X. cho biết thêm, sau đó gia đình đã làm việc với ông H. và ông này đã thừa nhận việc xâm hại cháu Ph. đồng thời ký vào giấy thừa nhận hành vi cưỡng hiếp Ph. Cùng ngày, gia đình bà X. cũng đã trình báo sự việc với cơ quan công an địa phương.

Tờ giấy ghi lời thú tội kèm chữ ký của ông H.

Cùng ngày, phía Công an huyện Phú Lộc cũng đã về kiểm tra hiện trường, lấy lời khai tiến hành điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, gia đình ông Ch. cho hay, sự việc chưa dừng lại ở đó, trong lúc chờ đợi kết quả điều tra từ phía cơ quan công an, đến ngày 17/8, em gái của Ph. thấy chị mình có dấu hiệu nôn ói nên đưa Ph. đi siêu âm thì phát hiện nạn nhân đang mang thai.

Theo ông Ch., cái thai đã 10 tuần tuổi và gia đình hết sức lo lắng vì trước đó do không biết nên thường xuyên để cháu Ph. uống nhiều thuốc tây.

Kết quả siêu âm của Ph. vào ngày 17/8.

Trong ngày 18/8, gia đình ông Ch. đã có đơn gửi Ban công an xã Lộc Tiến và Đội cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Lộc để trình báo sự việc cháu Ph. mang thai.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Thắng, Phó công an xã Lộc Tiến cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo sự việc từ phía gia đình. “Chúng tôi sẽ thông báo với Công an huyện về sự việc này để phục vụ công tác điều tra”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng xác nhận việc trước đó, gia đình tố cáo việc ông H. hiếp dâm cháu Ph. và Công an huyện Phú Lộc đã xuống hiện trường nắm vụ việc.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, sau khi nắm thông tin việc cháu Ph. có mang thai, đơn vị đã cử cán bộ về ghi nhận tình hình, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên sẽ thông tin sau.

Lê Công Thành

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghi-an-co-thieu-nang-bi-hiep-dam-dan-den-mang-thai-205992.htm