Nghi án clip triệt phá mại dâm bị phát tán mạng: Có thể khởi tố hình sự?

Theo quan điểm của các chuyên gia pháp lý, việc phát tán, chia sẻ clip có nội dung nhạy cảm của người khác lên mạng là hành vi vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm.

Hai ngày qua, mạng xã hội dậy sóng trước một clip gần 3 phút được cho là quay cảnh bắt “vụ hot girl bán dâm". Các chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng, clip này quay tại một khách sạn cao cấp ở miền núi phía Bắc.

Clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ tuổi và một thanh niên bị quay rõ mặt trong tình trạng không mảnh vải che thân ngồi nhìn nhóm người mặc trang phục giống công an "tra hỏi".

Liên quan tới vấn đề trên, đại diện công an thành phố trên cho biết, sau khi kiểm tra, có thể khẳng định clip không quay ở địa phương.

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Văn Lý (Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc) bày tỏ quan điểm: Về nguyên tắc, khi triệt phá hoạt động mại dâm, lực lượng công an được phép sử dụng nghiệp vụ để quay, chụp hình ảnh làm tài liệu, chứng cứ. Việc này được xem như là tài liệu nội bộ phục vụ quá trình điều tra.

Tuy nhiên, việc phát tán, chia sẻ clip đó lên mạng xã hội hay bất kì đâu là hành vi cấm và vi phạm pháp luật. Hành vi này xâm đến thân thể, danh dự và uy tín của người khác.

Nghi án clip "hot girl bán dâm" bị phát tán trên mạng gây bức xúc dư luận. Ảnh: TL

Nghi án clip "hot girl bán dâm" bị phát tán trên mạng gây bức xúc dư luận. Ảnh: TL

Với đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán dâm không được phép công khai vì nó ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người ta. Hơn nữa hành vi này chỉ bị xử lý hành chính.

Ở đây sẽ có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất nếu người bị phát tán xác định được chính xác người phát tán, có thể làm đơn tố cáo trực tiếp. Trong trường hợp chưa chắc chắn có thể làm đơn kêu cứu gửi lên cơ quan công an của địa phương đó. Sau đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm rõ để xem ai là người đã phát tán và mục đích phát tán là gì.

Sau quá trình điều tra, nếu xác định được mục đích phát tán là để làm nhục người khác, cơ quan cảnh sát điều ra có thể khởi tố đối tượng phát tán về tội “Làm nhục người khác”.

Đây không phải lần đầu một clip “bắt quả tang mua bán dâm” bị phát tán trên mạng xã hội.

Trước đây, vào cuối năm 2010, một clip ghi lại quá trình bắt một vụ mua bán dâm tại thị xã Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ngày 29/6/2010 cũng bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Sau đó Bộ Công an đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức điều tra, làm rõ. Kết quả xác minh, Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ 6 cán bộ Công an thị xã Cẩm Phả liên quan đến clip này.

Theo đó, vào hồi 15h10 ngày 29/6/2010, tại Nhà nghỉ Quang Dũng thuộc tổ 29C, khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả, đội công tác của Công an thị xã Cẩm Phả đã bất ngờ kiểm tra phòng 401 và phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi quan hệ bất chính. Trong quá trình lấy lời khai, một cán bộ thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an thị xã Cẩm Phả đã sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh, lấy chứng cớ để các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Các đối tượng đã thừa nhận và khai ra đối tượng môi giới mại dâm là Đặng Thị Huyền (SN 1977), trú tại tổ 30, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ngày 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Huyền; ngày 1/7 đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Đặng Thị Huyền về tội “môi giới mại dâm”.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, cán bộ công an quay clip trên đã không xóa ngay mà vẫn giữ trong điện thoại. Đoạn clip này sau đó được chuyển đến nhiều người khác, trong đó có cả chiến sỹ trong cùng Đội CSĐT và bị phát tán lên mạng internet.

Liên quan đến vụ việc này, thời điểm ấy Công an tỉnh Quảng Ninh đã đình chỉ công tác đối với 6 cán bộ công an.

Huyền Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghi-an-clip-triet-pha-mai-dam-bi-phat-tan-mang-co-the-khoi-to-hinh-su-20181115162239619.htm