Nghi án chuyên viên phòng giáo dục tự vẫn

1 giờ ngày 10-7, một người đàn ông ở cùng nhà với bà Nguyễn Thị H.V (1973, trú P. Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai, Nghệ An) tá hỏa phát hiện bà V. đang trong tư thế treo cổ ở khu vực gần nhà tắm nên kêu cứu hàng xóm.

1 giờ ngày 10-7, một người đàn ông ở cùng nhà với bà Nguyễn Thị H.V (1973, trú P. Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai, Nghệ An) tá hỏa phát hiện bà V. đang trong tư thế treo cổ ở khu vực gần nhà tắm nên kêu cứu hàng xóm. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bà V. đã tử vong trước đó. Nhận tin báo, CATX Hoàng Mai, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong. Bà V. là chuyên viên Phòng GD&ĐT TX Hoàng Mai, chồng đã mất, có 2 con trong đó có một con đang đi du học ở Mỹ và một con gái vừa thi tốt nghiệp THPT.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_209146_nghi-an-chuyen-vien-phong-giao-duc-tu-van.aspx