Nghi án chồng sát hại vợ trong phòng trọ rồi tự tử vì ghen tuông

Nghe tiếng kêu cứu của đôi vợ chồng trong căn nhà trọ, người dân địa phương chạy đến kiểm tra thì phát hiện người vợ chết trên vũng máu, người chồng nguy kịch.

Đến 16g ngày 4-4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử xảy ra tại một căn nhà trọ ở phường Bình Trị Đông A.

Theo đó, trưa cùng ngày, nhiều người dân tại dãy nhà trọ trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ thuê trọ tại đây nên đến kiểm tra.

Công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ án mạng để điều tra

Công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ án mạng để điều tra

Tại đây, họ phát hiện bà Lê Thục N. (SN 1975, tạm trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) gục chết trên vũng máu. Nằm ngay cạnh bà Nghị là ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1970, chồng bà N.). Trên người Hoàng cũng có một vết thương.

Sau khi phát hiện, người dân lập tức đưa ông Hoàng đi cấp cứu, đồng thời báo cảnh sát, nguồn tin trên báo VTC News.

Lieenq uan đến vụ án mạng, báo Người đưa tin cho hay, nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có thể ông Hoàng đã sát hại vợ rồi tự tử. Tuy nhiên, Công an vẫn đang thu thập chứng cứ từ hiện trường và đợi ông Hoàng phục hồi sức khỏe để lấy lời khai.

Cũng theo người dân tại khu vực, trước khi hiện hiện vụ việc họ đã nghe tiếng cãi vã lớn xuất phát từ căn nhà trọ trên. Giữa ông Hoàng và bà N. có 2 người con hiện một người đang học đại học, người còn lại học lớp 10. Người dân cho hay, bà N. bị tật nguyền do tai nạn giao thông.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghi-an-chong-sat-hai-vo-trong-phong-tro-roi-tu-tu-vi-ghen-tuong-142956.html