Nghi án chồng sắp cưới siết cổ cô giáo mầm non rồi tự sát ở Đà Nẵng

Thi thể cô giáo mầm non ở Đà Nẵng được phát hiện nằm cạnh chồng sắp cưới đang nguy kịch với nhiều vết thương, kế đó là một con dao còn dính máu.

Tối 26/9, lãnh đạo Công an phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng xác nhận trên báo Người Lao Động, công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc một người tử vong, một người trọng thương trên địa bàn.

Cô gái tử vong được xác định là Nguyễn Thị Phương Th. (SN 1994, ngụ phường Hòa Phát). Nam thanh niên bị thương được xác định là Nguyễn Viết Q. (SN 1994, quê tỉnh Nghệ An), chồng sắp cưới của Th.

Hiện trường vụ sát hại và thi thể người vợ sắp cưới. Ảnh: báo Giao Thông

Hiện trường vụ sát hại và thi thể người vợ sắp cưới. Ảnh: báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu trên báo Thanh Niên, khoảng 18 giờ 30 ngày 26/9, bà Thủy mở cửa nhà ở hẻm 896 đường Trường Chinh (P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lê, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện con gái mình là Nguyễn Thị Phương Th. tử vong, cạnh Th. là người chồng sắp cưới nằm bất động. Bên cạnh 2 người có một sợi dây, 1 con dao và vũng máu lớn. Bà Thủy hoảng hốt la lên rồi ngất xỉu ngay sau đó.

Nghe tiếng hô hoán lớn, hàng xóm qua kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên còn sống nên đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Anh Q. bị thương ở vùng bụng và đứt mạch máu ở tay.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (giữa) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra. Ảnh: báo Người Lao Động

Theo báo Giao Thông, sau khi dùng dây siết cổ chị Th. tử vong trong phòng, Q. đã dùng dao tự rạch bụng và cắt mạch máu ở tay để tự sát.

Được biết, Q. và Th. vừa tổ chức đính hôn cách đây vài tháng và dự kiến sẽ làm đám cưới vào năm sau. Th. là giáo viên một trường mầm non ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ còn Q. là công nhân.

Hiện, lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa hiện trường, tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ thảm sát.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/co-gai-bi-chong-sap-cuoi-siet-co-den-chet-roi-tu-sat-o-da-nang-6123109.html