Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử

Sau khi được cho là đã sát hại vợ, Nguyễn Anh Tuấn đã uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Khu vực xảy ra vụ việc

Khu vực xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30’ ngày 14/9, chị Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999) cùng người em về nhà mẹ ruột là bà Mai Thị Thúy C (SN 1979, tại ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) gọi cửa nhưng không có ai trả lời nên đã mở khóa cửa đi vào (cửa khóa bằng mật khẩu).

Khi vào trong nhà, chị Duyên nhìn thấy ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1978, là chồng sau của bà C) nằm đè lên người bà C ở trên giường trong phòng ngủ. Lúc này, tay trái của ông Tuấn bị thương, chảy nhiều máu, còn bà C đã tử vong, trong phòng có mùi thuốc trừ sâu.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Phú (huyện Tân Châu) đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường và đưa Nguyễn Anh Tuấn đi cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, thời gian gần đây, giữa ông Tuấn và bà C xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Trước khi xảy ra vụ án, hàng xóm có nghe cả 2 cãi nhau, ông Tuấn được cho là đã sát hại bà C sau đó dùng dao cắt tay, uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Tân Châu phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ./.

T.Nguyễn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nghi-an-chong-giet-vo-roi-tu-tu-543159.html