Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử

Nghe tiếng kêu của bố, con trai lớn vội chạy xuống bếp thì phát hiện mẹ nằm chết trên vũng máu, còn bố bị thương nên đã tri hô mọi người đưa đi cấp cứu.

Đến tối 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân Hồ Thị Tâm (34 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cho gia đình để lo hậu sự.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Chư Sê nhận được tin báo của người dân tại tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê đã có phong tỏa hiện trường, báo cáo lên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó, vào khoảng 21h tối 2-9, giữa anh Lê Văn Khánh (40 tuổi, chồng nạn nhân) và chị Tâm có xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Lúc này, Khánh có lấy ra một con dao nhọn đe dọa chị Tâm.

Lo sợ xảy ra chuyện không hay, chị Tâm đã dắt 2 con nhỏ chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn. Đến khuya cùng ngày, Khánh sang nhà hàng xóm xin lỗi chị Tâm rồi cùng 2 con nhỏ về nhà.

Đến khoảng 6h sáng 3-9, trong lúc đang ngủ thì con trai lớn của vợ chồng Khánh nghe tiếng kêu của bố phía dưới phòng bếp nên vội chạy xuống. Khi vừa xuống thì phát hiện Khánh đang nằm dưới đất, trên mặt và người có nhiều vết thương, còn chị Tâm nằm chết trong phòng tắm với nhiều vết thương trên người. Sau đó, Khánh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, thời gian gần đây, Khánh thường xuyên uống rượu, có biểu hiện ghen tuông, đánh đập chị Tâm. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc Khánh dùng dao giết chết vợ rồi tự tử nhưng bất thành.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nghi-an-chong-giet-vo-roi-tu-tu-bat-thanh-560170/