Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ở Bình Phước

Người vợ được phát hiện chết trong tư thế nằm với nhiều vết thương trên người, cạnh đó là người chồng chết trong tư thế treo cổ.

Sáng 3/9, CSĐT công an tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1980) và anh Phạm Văn Đoài (SN 1979, chồng chị Yến) ở tổ 8, khu phố Phú Xuân, P. Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h00 ngày 2/9, một số người dân phát hiện cháu PhạmTiến Đạt (8 tuổi, là con trai út của cặp vợ chồng trên) đang ngồi khóc trước nhà. Khi người dân hỏi vì sao khóc thì em trả lời “ba mẹ con chết rồi”.

Người dân liền vào bên trong căn nhà kiểm tra thì phát hiện chị Yến chết trong tư thế nằm, ở đầu có vết thương nghi do dị vật cứng đập vào và một vết thương ở cổ. Đồng thời, thi thể anh Đoài được phát hiện ở gần đó trong tư thế treo cổ.

Được biết, anh Phạm Văn Đoài làm nghề chạy xe lôi, chị Nguyễn Thị Hải Yến bán trái cây. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con, tuy nhiên họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và đã ly dị cách đây hơn một tháng, sau đó thuê nhà và chuyển về sống chung tại tổ 8, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh được 23 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Video: Nghi án bé gái 13 tuổi bị chú rể xâm hại đến mang thai ở Bình Phước

Người dân sống ở khu vực trên cho biết trước đó không nghe tiếng động gì bất thường từ căn nhà của hai vợ chồng. Khoảng 3h30 sáng 2/9, một số hàng xóm còn thấy anh Phạm Văn Đoài ra mở cổng đưa hai đứa con lớn là em Phạm Văn Đồng và Phạm Hải Đăng lên xe đi tham quan Suối Tiên nhân dịp lễ 2/9.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, người chồng 39 tuổi bị nghi là hung thủ dùng búa sát hại vợ trước khi treo cổ tự tử.

Song Ngư - Quang Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghi-an-chong-giet-vo-roi-treo-co-tu-tu-o-binh-phuoc-d424184.html