Nghi án chồng giết vợ bán thịt heo vì nghi ngoại tình

Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với đơn vị chức năng điều tra nghi án chồng giết vợ vì ghen tuông rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ nghi chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử xảy ra ở xã Long Hòa, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Nạn nhân là chị Phạm Nguyễn Thảo Vân (22 tuổi, ngụ xã Long Hòa, làm nghề buôn bán thịt heo). Nghi phạm là Đặng Văn Phúc (27 tuổi - chồng chị Vân).

Chiều 13/9, trao đổi với PV, Trưởng ấp Việt Hùng -nơi gia đình nạn nhân sinh sống cho biết: "Sau khi nghe tin chị Vân bị chồng giết ở địa phương ai cũng bất ngờ. Bình thường người chồng chị Vân cũng hiền lành, chịu khó làm ăn, không chơi bời lêu lổng.

Hàng ngày, chị Vân bán thịt heo ở chợ còn chồng đi nấu ăn cho một nhà hàng ở trên Vũng Tàu, lâu lâu người này mới về. Mặc dù mỗi người một nơi nhưng ít thấy hai vợ chồng này cãi nhau hay xảy ra mâu thuẫn lớn.

Hai vợ chồng đều có công việc ổn định nên kinh tế không quá khó khăn. Chị Vân ở nhà buôn bán rồi chăm hai đứa con. Tính tình chị vui vẻ, hiền lành, ngoại hình cũng khá xinh, tuy nhiên ở địa phương chưa ai đồn thổi hay nghi ngờ chị này ngoại tình với ai. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ".

Căn nhà xảy ra vụ án (Ảnh VNN)

Căn nhà xảy ra vụ án (Ảnh VNN)

Cùng ngày, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Long Hòa cho biết, vợ chồng chị Vân từ trước đến nay chưa có mâu thuẫn hay gây gổ gì với nhau khiến hội phụ nữ can thiệp. Kinh tế gia đinh cũng khá chứ không khó khăn. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được công an làm rõ.

Theo thông tin trên báo chí, khoảng 11h trưa 12/9, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ngụ ấp Việt Hùng) phát hiện Phúc đang cầm con dao dính máu trên tay nên hỏi thì bị Phúc đe dọa: “Tui đâm bà luôn giờ”. Nghe vậy, bà Thảo chụp tay Phúc lấy con dao ném xuống đất rồi bỏ chạy và tri hô cho những người xung quanh biết. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện vợ Phúc, tử vong trong nhà.

Được biết chị Vân nằm chết trong nhà, trên cổ có vết thương nghi do bị cắt. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị Vân tử vong do đứt động mạch dưới đòn, thủng cung động mạch chủ dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong.

Sau khi gây án, Phúc bỏ trốn nhưng đã bị Cơ quan Công an bắt giữ vào trưa cùng ngày. Đặc biệt lúc bị bắt, nghi phạm có biểu hiện mệt và ói ra một dung dịch màu xanh (nghi thuốc diệt cỏ). Công an đưa gã này vào Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng do ghen tuông nên Phúc đã giết chết vợ. Vợ chồng Phúc có 2 con chung. Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do Phúc ghen tuông vì thấy vợ thường xuyên nghe điện thoại.

Bình Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-an-chong-giet-vo-ban-thit-heo-vi-nghi-ngoai-tinh-3365444/