Nghi án chồng đánh vợ đến chết rồi uống thuốc trừ cỏ tự tử

Mâu thuẫn, chồng dùng thanh gỗ đập vào đầu vợ đến chết rồi uống thuốc trừ cỏ tự tử. Mặc dù được phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng người chồng cũng không qua khỏi.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 2h ngày hôm nay (8/8) tại xóm Búa (xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Một lãnh đạo Công an xã Trung Thành cho biết, vào thời điểm trên, vợ chồng anh Xa Văn T. (SN 1979, trú xóm Búa) và chị Lường Thị Th. (SN 1979) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc bực tức, anh T. cầm thanh gỗ đập vào đầu vợ khiến chị Th. tử vong trong phòng ngủ. Sau đó, T. cũng uống thuốc trừ cỏ tự tử.

Sáng cùng ngày, bố đẻ anh T. sang nhà thì phát hiện sự việc nên hô hoán mọi người đến cứu giúp. Đồng thời, ông này đã trình báo cơ quan chức năng địa phương đến giải quyết.

Anh T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình song đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, anh Xa Văn T. đi làm việc lao động ở nước ngoài vừa về nước khoảng 3 tháng nay, sau đó lại đi làm thuê xa nhà mới về hôm 5/8 thì xảy ra sự việc.

Vợ chồng anh T. có với nhau hai người con; một người con gái lớn đã đi lấy chồng và một cậu con trai đang học lớp 7.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-an-chong-danh-vo-den-chet-roi-uong-thuoc-tru-co-tu-tu-a444883.html