Nghi án chồng đâm chết vợ rồi tự tử ở Đà Lạt

Sáng nay, một lãnh đạo Công an Lâm Đồng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn TP Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 6/3, ông Huỳnh Kim Châu (49 tuổi) và vợ là bà P.T.B (39 tuổi) ngụ đường Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Lúc này, ông Châu dùng con dao dài khoảng 35 cm đâm vợ bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, ông Châu cùng người nhà đưa nạn nhân tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng bà B. đã tử vong.

Khi biết vợ tử vong, ông Châu trở về nhà dùng dao tự đâm vào vùng ngực của mình để tự tử.

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Đà Lạt đã đến khám hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 vợ chồng tử vong.

Người dân tụ tập dõi theo công an khám nghiệm hiện trường vụ hai vợ chồng tử vong ở TP Đà Lạt

Theo hàng xóm của nạn nhân, vợ chồng ông Châu sống cùng mẹ chồng và hai con nhỏ, một cháu đang học lớp 5 và một học lớp 3.

Thời gian gần đây ông Châu bị trầm cảm, gia đình đã động viên đi khám và chữa trị nhưng ông Châu không chịu.

Ngoài ra, hàng xóm cho biết thêm nhiều tháng qua, vợ chồng ông Châu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng những ngày gần đây hàng xóm không nghe hai vợ chồng to tiếng nữa. Đến hôm nay thì sự việc đau lòng xảy ra.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nghi-an-chong-tram-cam-dam-chet-vo-roi-tu-tu-434136.html