Nghi án chồng cứa cổ vợ rồi tự sát ở Hà Tĩnh

Người dân nhìn thấy chị M. bê bết máu lao từ trong nhà ra đường kêu cứu, sau đó phát hiện chồng chị M. cầm dao rạch vào bụng mình.

Ngày 17/5, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang gấp rút điều tra nghi án chồng cứa cổ vợ rồi tự tử xảy ra vào sáng cùng ngày.

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: P.H)

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: P.H)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h cùng ngày, người dân địa phương thấy chị M. (trú số nhà 08, ngõ 230, Phường Hà Tập, TP Hà Tĩnh) lao từ trong nhà ra đường kêu cứu, trên người bê bết máu và có một vết cắt sâu ở vùng cổ.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng đưa chị M. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp đó, người dân vào bên trong căn nhà chị M. thì phát hiện anh T. (chồng chị M.) cầm dao rạch vào bụng mình tự tử.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt đưa anh T. đi cấp cứu nhưng anh T. đã thiệt mạng.

Lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: P.H)

Những người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, anh T. và chị M. mới kết hôn được hơn 3 năm nay, hai vợ chồng chưa có con.

Nguyên nhân có thể do bắt nguồn từ mâu thuẫn chuyện vợ chồng, anh T. cứa cổ vợ rồi tự đâm vào bụng.

Theo Thiếu tá Đậu Minh Anh Tuấn, Trưởng công an phường Hà Huy Tập, công an đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng.

"vụ án khiến người chồng chết, vợ nguy kịch. Chúng tôi đang xác minh, làm rõ nguyên nhân", ông Tuấn thông tin.

Huy Hiếu

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghi-an-chong-cua-co-vo-roi-tu-sat-o-ha-tinh-d475406.html