Nghi án chồng cứa cổ vợ rồi tự sát ở Hà Tĩnh: Nghi phạm vẫn đi làm bình thường

Trước khi xảy ra vụ việc, người chồng nghi cứa cổ vợ rồi tự sát vẫn đến cơ quan làm việc, không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường.

Trước khi xảy ra vụ việc, người chồng nghi cứa cổ vợ rồi tự sát vẫn đến cơ quan làm việc, không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường.

Công an phong tỏa hiện trường vụ nghi án chồng cứa cổ vợ rồi tự sát ở Hà Tĩnh. Ảnh: Lao Động

Công an phong tỏa hiện trường vụ nghi án chồng cứa cổ vợ rồi tự sát ở Hà Tĩnh. Ảnh: Lao Động

Liên quan đến nghi án chồng cắt cổ vợ rồi tự sát ở Hà Tĩnh, qua điều tra ban đầu xác định, người chồng là Lê Đăng T. (SN 1982), đang công tác trong ngành Điện lực TP Hà Tĩnh. Còn vợ là chị Nguyễn Thị M (sinh năm 1992), là nhân viên ngân hàng.

Chiều 17/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Nhật – Phó Giám đốc Điện lực TP.Hà Tĩnh cho biết: “Trong thời gian công tác tại đơn vị, anh T. là người hòa đồng, siêng năng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Theo ông Nhật, nghi án anh T. sát hại vợ khiến mọi người trong cơ quan rất bàng hoàng. Hàng ngày, anh T. vẫn đến cơ quan làm việc bình thường, không có biểu hiện gì khác thường.

Còn theo những người dân sống gần nhà nạn nhân, anh T. và chị M. kết hôn được hơn 3 năm nay, hai vợ chồng chưa có con, thời gian gần đây giữa anh T. và chị M. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Dân Việt

Thông tin ban đầu, báo Tổ Quốc đưa tin, khoảng 8h ngày 17/5, người dân tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh nghe tiếng hét thất thần từ ngôi nhà số 08.

Lập tức, mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện chị M. đang cố vùng chạy, trên người bê bết máu và có một vết cắt sâu ở vùng cổ. Còn anh T. nằm bất động giữa nhà với 1 vết rạch ở bụng, ruột lòi ra ngoài.

Ngay sau đó, người dân liền đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, người chồng đã tử vong trước đó, còn chị M. đang được điều trị trong tình trạng có vết đâm sâu xuyên phổi, cổ bị cứa.

Hiện, lực lượng Công an phường Hà Huy Tập và TP Hà Tĩnh đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường để tiến hành khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/nghi-an-chong-cua-co-vo-roi-tu-sat-o-ha-tinh-nghi-pham-van-di-lam-binh-thuong-a275825.html