Nghi án chém hàng xóm vì hát karaoke ồn ào

Chiều tối 7-3, Công an TP Vũng Tàu tạm giữ một người đàn ông tên Huy (ngụ số 646/39 đường 30 Tháng 4, phường Rạch Dừa) để điều tra nguyên nhân vụ chém bị thương hai mẹ con chị Bùi Thị Đậm (28 tuổi, hàng xóm nhà Huy) và cháu NTPT (ba tuổi).

1 / 1

Căn nhà của vợ chồng chị Đậm.
Khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, vợ chồng chị Đậm có hát karaoke. Sau đó, chồng chị khóa cổng đi ra ngoài. Lát sau hàng xóm nghe tiếng kêu thất thanh thì nghĩ rằng hai vợ chồng chị sau khi hát xảy ra cãi cọ. Lát sau chồng chị Đậm về nhà thì mới phát hiện ra sự việc vợ và con gái bị thương. Riêng chị Đậm bị thương nặng với nhiều vết chém trên đầu, đứt gân hai cánh tay và nhiều vết thương ở lưng.
Mọi người vội gọi xe taxi đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại BV Lê Lợi. Chị Đậm bị thương nặng hơn đã được chuyển qua BV Bà Rịa.
Theo hàng xóm, khi công an tới đã áp giải Huy từ nhà đi, trên cổ Huy cũng có vết cứa. Nhận định ban đầu có thể Huy đã trèo cổng sắt (cao hơn 2 m) vào nhà chị Đậm để hành hung hai mẹ con chị. Nguyên nhân theo hàng xóm có thể xuất phát từ việc nhà chị Đậm hát karaoke gây ồn ào, khiến Huy khó chịu.
Hiện Công an TP Vũng Tàu đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của Huy và các bên liên quan để điều tra làm rõ.

❮ ❯

Trùng Khánh

Trùng Khánh

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/nghi-an-chem-hang-xom-vi-hat-karaoke-on-ao-615980.html