Nghi án cháu dùng tuýp sắt đánh mợ tử vong vì tranh chấp đất đai

Chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ tranh chấp đất đai, Điệp đã dùng hung khí đánh mợ tử vong tại chỗ.

Thông tin trên báo ANTĐ, ngày 16-4, CA huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điệp (SN 1987), trú tại thôn Nga Trại, xã Hưng Lâm, huyện Hiệp Hòa để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là bà Đào Thị Nhung (SN 1962, trú tại thôn Nga Trại, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 15-4, bà Đào Thị Nhung đến nhà Nguyễn Văn Điệp nói chuyện về việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình. Tại đây, giữa bà Nhung và Điệp to tiếng với nhau. Điệp đã dùng gạch, ống tuýp sắt đánh bà Nhung gục ngã tại sân nhà Điệp.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí cho hay, phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa bà Nhung đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, lại vào chỗ hiểm nên bà Nhung đã tử vong sau đó không lâu. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Điệp đã đến cơ quan Công an huyện Hiệp Hòa để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Hiệp Hòa và Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với VKSND tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghi-an-chau-dung-tuyp-sat-danh-mo-tu-vong-vi-tranh-chap-dat-dai-113866.html