Nghi án chàng rể đâm chết mẹ vợ, đâm bị thương vợ rồi tự sát

Ngày 25/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở huyện Tân Châu vào ngày 24/6.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, nạn nhân thiệt mạng là bà Huỳnh Thị Muội (SN 1972, ngụ ấp Hội Tân, xã Tân Hội). 2 người bị thương là Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 1993) và Phan Văn Tâm (SN 1981, chồng Nguyệt).

Bước đầu Công an xác định, nghi can Tâm đã dùng hung khí đâm chết mẹ vợ, làm vợ bị thương rồi tự tử nhưng không thành do mâu thuẫn từ trước.

Tang vật thu giữ được.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Tâm cầm theo hung khí đến nhà mẹ vợ ở ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu để tìm vợ là Trần Thị Ánh Nguyệt.

Thấy con rể đến tìm, bà Muội đã ngăn cản không cho Tâm gặp thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tâm dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người bà Muội khiến nạn nhân ngã gục. Thấy mẹ bị chồng đâm, chị Nguyệt chạy đến can ngăn và tiếp tục có xô xát nhau.

Hậu quả Nguyệt bị đâm trúng vào vai và tay, và Tâm cũng bị thương do nhiều vết dao đâm. Người dân phát hiện sự việc nên đưa cả 3 đi cấp cứu nhưng bà Muội đã chết sau đó./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/nghi-an-chang-re-dam-chet-me-vo-dam-bi-thuong-vo-roi-tu-sat-71894.html