Nghi án cặp đôi uống thuốc sâu tự tử trong nhà nghỉ

Người đàn ông chạy ra ngoài với dấu hiệu bị ngộ độc, đồng thời thông báo với chủ nhà nghỉ là 'người tình' đã chết trong phòng.

Nơi xảy ra sự việc

Nơi xảy ra sự việc

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nguyên nhân vụ chết người xảy ra tại nhà nghỉ M.P (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn).

Thông tin ban đầu, sáng 20/5, cặp đôi nam nữ đến nhà nghỉ M.P thuê phòng nghỉ lại.

Đến khoảng 16h cùng ngày, người đàn ông chạy ra ngoài với dấu hiệu bị ngộ độc và thông báo với chủ nhà nghỉ là người phụ nữ đi cùng chết trong phòng. Ngay sau đó, chủ nhà nghỉ liền báo cơ quan Công an và đưa người đàn ông đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Sơn và Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông được xác định là là Đ.T (SN 1973; ngụ xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn). Còn người phụ nữ là N.T.X.T (SN 1982; ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn), đã có chồng và 2 con. Năm 2016, chị N.T.X.T ly hôn và quen biết với anh Đ.T.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Đ.T và X.T xảy ra mâu thuẫn nên cả 2 cùng uống thuốc trừ sâu tự tử.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

T. Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nghi-an-cap-doi-uong-thuoc-sau-tu-tu-trong-nha-nghi-453406.html