Nghêu nuôi chết hàng loạt, người dân có nguy cơ trắng tay

Hơn 1 tuần trở lại nay, nhiều hộ dân nuôi nghêu trên khu vực Cồn Vạn, bãi bồi Cửa Nhượng, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang đối mặt với nguy cơ trắng tay, vì hàng tấn nghêu nuôi đến mùa thu hoạch đột nhiên chết hàng loạt phải đem đổ bỏ.

>> Video thực hiện sáng 11-4 tại diện tích nuôi nghêu của gia đình ông Phạm Ngọc Dũng ở khu vực Cồn Vạn, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh:

Không chỉ nghêu chết gây thiệt hại về kinh tế hàng trăm triệu đồng, mà hàng ngày người nuôi còn phải bỏ ra kinh phí khá lớn để thuê các lao động về nhặt, cào số vỏ nghêu đã bị chết đem đi đổ bỏ thành từng đống để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường vùng nuôi.

Vợ chồng ông Phạm Ngọc Dũng bên số nghêu chết phải đem đổ bỏ tại khu vực Cồn Vạn

Theo một lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh, nguyên nhân bước đầu khiến nghêu bị chết có khả năng là do trong thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột... Hiện địa phương đang thống kê mức độ thiệt hại.

Ông Phạm Ngọc Dũng, chủ một diện tích nuôi nghêu tại đây cho biết, hiện diện tích nghêu chết của gia đình đã là 70-80%. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hơn 100 triệu đồng.

Ông Phạm Ngọc Dũng đưa số nghêu chết đi đổ bỏ

Nghêu chết được người dân nhặt từng bì đem đi đổ bỏ

Một lao động được thuê nhặt số nghêu chết đưa đi đổ

Nhiều lao động được thuê đến nhặt, cào số nghêu chết đưa đi đổ bỏ

Nghêu chết chất thành đống

Một lao động đang cào số nghêu chết trên lớp đất cát để đưa đi đổ bỏ

Nghêu chết đưa đi đổ bỏ

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/video-ngheu-nuoi-chet-hang-loat-nguoi-dan-co-nguy-co-trang-tay-511264.html