Nghẹt thở vây bắt 'nghịch tử' sát hại mẹ nuôi

Sau 2 giờ căng thẳng đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã bắt giữ Nguyễn Chí Thương (trú tại xã Cao Thắng) để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Hồng - mẹ nuôi của Thương.

Trưa 22/10, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Chí Thương (36 tuổi), trú xã Cao Thắng để điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

Hiện trường vụ nghịch tử sát hại mẹ nuôi tại Hòa Bình.

Sự việc xảy ra khoảng 3h sáng ngày 22/10, đối tượng Nguyễn Văn Thương (xóm Bá Lam 1, xã Cao Thắng, Lương Sơn, Hòa Bình) mang đồ đạc trong gia đình ra đập phá. Sau đó, Thương dùng dao giết mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1950), rồi ném xác xuống giếng. Chưa dừng lại ở đó, Thương tiếp tục bế con trai 3 tuổi lên tầng 3, cố thủ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng. Nhận được được tin báo, Công an huyện Lương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Cao Thắng đã khống chế, bắt giữ được đối tượng lúc 6h20 sáng cùng ngày. Con tin được cứu sống an toàn.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Cao Thắng cho biết, Thương có tiền sử bệnh tâm thần đi chữa bệnh về hồi tháng 9 năm ngoái. Thương hay uống rượu và không sử dụng các loại ma túy. Đêm hôm trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng có biểu hiện phát bệnh đi lang thang.

T.P

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nghet-tho-vay-bat-nghich-tu-sat-hai-me-nuoi-518762.html