Nghẹt thở truy bắt các đối tượng trong vụ xả súng ở Kon Tum

Chỉ hơn một ngày sau khi gây án, các đối tượng gây ra vụ bắn người trong quán bida ở TP Kon Tum đã bị tóm gọn.

3 đối tượng xả súng

Đang chơi bida, bị bắn chết

Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 11h ngày 27/3 tại quán bida Hải Sơn (số 72 đường Lê Quý Đôn, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Lúc này, anh Nguyễn Mạnh Cương (SN 1988, quê Nghệ An) đang chơi bi da cùng nhóm bạn thì bất ngờ có một nam thanh niên lạ mặt bước xuống từ xe ô tô, xông vào quán, rút súng thủ sẵn bắn liên tiếp vào người anh Cương. Vụ nổ súng khiến anh Cương tử vong tại chỗ, một người bạn đi cùng là Lê Văn Xuân (36 tuổi) bị thương ở tay. Các đối tượng gây án xong đã nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghẹt thở truy bắt nhóm hung thủ

Sau nhiều giờ nỗ lực truy xét nhóm hung thủ, đến chiều ngày 28/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt được 3 đối tượng dùng súng bắn chết người xảy ra ở quán bida Khải Sơn, đồng thời bàn giao các đối tượng này cho phía Công an tỉnh Kon Tum để phục vụ công tác điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, các đối tượng được Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao bao gồm: Nguyễn Văn Nam (31 tuổi; trú tại: xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Đậu Văn Nhật (ở tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Chung (trú tại: phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Bước đầu cả 3 đối tượng thú nhận đã thực hiện vụ dùng súng bắn chết anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và anh Lê Văn Xuân (36 tuổi) bị thương nặng, xảy ra ở tỉnh Kon Tum. Trên đường chạy trốn, các đối tượng đã vứt bỏ chiếc xe ô tô BKS 81C - 116.91tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà; hiện chiếc xe này đã được đưa về phục vụ công tác điều tra. Công an cũng thu giữ tang vật được nhóm đối tượng vứt bỏ lại gồm 1 túi da màu đen, bên trong có chứa 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn, buôn bán. Được biết nạn nhân Nguyễn Mạnh Cương làm nghề buôn gỗ, do có mâu thuẫn về ăn chia, tiền bạc nên các đối tượng đã dùng súng “thanh toán” anh Cương. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiên Trang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nghet-tho-truy-bat-cac-doi-tuong-trong-vu-xa-sung-o-kon-tum-386292.html