Nghẹt thở quá trình khống chế nam thanh niên nghi 'ngáo đá' vác hung khí làm loạn trên phố

Nam thanh niên nghi 'ngáo đáo' với hành động bất thường, tay cầm hung khí vừa la hét, vừa nói nhảm khiến người dân trên địa bàn hoảng loạn.

Đến khoảng 9h ngày 11/7, nam thanh niên nghi “ngáo đá” đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa từ trên cao xuống đất an toàn.

Đối tượng ngồi trên cao và có biểu hiện la hét.

Đối tượng ngồi trên cao và có biểu hiện la hét.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người điều khiển xe máy đến vòng xoay đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Trãi (phường 7, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Tại đây, nam thanh niên này bất ngờ đậu xe lại, tay cầm dao và thanh sắt có hành động bất thường như la hét, nói nhảm…. Vụ việc khiến người dân hoảng loạn nên trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng tích cực công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đối tượng.

Nhận tin báo, Công an TP.Mỹ Tho phối hợp với Cảnh sát 113 xử lý. Tuy nhiên, nam thanh niên nghi “ngáo đá” này dùng dao chống trả quyết liệt lại lực lượng. Sau đó, đối tượng chạy vào một nhà dân gần đó cố thủ, rồi leo lên các tầng lầu trên cùng của hàng chục nhà dân, liên tục di chuyển.

Đối tượng luôn có hành vi chống đối lại lực lượng.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP.Mỹ Tho đã khẩn trương có mặt tại hiện trường với các phương tiện chuyên dụng nhằm khống chế đối tượng.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Do đối tượng tay cầm hung khí nên lực lượng làm nhiệm vụ khó tiếp cận để khống chế. Sau gần 3 giờ đồng hồ, tích cực công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động không hiệu quả nên lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng biện pháp nghiệp vụ cần thiết khống chế đối tượng.

Xác minh bước đầu, đôi tượng nghi “ngáo đá” là Nguyễn Hữu Mạnh, ngụ phường 7, TP.Mỹ Tho. Đối tượng nghiện ma túy.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghet-tho-qua-trinh-khong-che-nam-thanh-nien-nghi-ngao-da-vac-hung-khi-lam-loan-tren-pho-a441395.html