Nghẹt thở khống chế đôi nam nữ dùng dao cướp dây chuyền đêm giao thừa

Khi bị truy đuổi, cặp đôi cướp giật dây chuyền vào đêm 30 Tết đã rút dao chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Nguyễn Hoàng Sơn và Lê Ngọc Mỹ Liền tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Ngày 12/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an TP. Long Xuyên cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995, ngụ huyện Thoại Sơn) và Lê Ngọc Mỹ Liền (SN 1993, ngụ TP. Long Xuyên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 11/2 (30 Tết), anh Đinh Trần Thanh Kiều (SN 1998, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển xe môtô chở theo mẹ là Trần Thị Mỹ Phượng lưu thông từ hướng từ huyện Thoại Sơn về TP. Long Xuyên.

Khi đến khu vực đường Hà Hoàng Hổ (thuộc phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), mẹ con anh Kiều bị Sơn và Liền điều khiển xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng, trọng lượng khoảng 3 chỉ bà Phượng đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy.

Anh Kiều tri hô đuổi theo hai đối tượng đến khu vực nút giao đường Hà Hòa Hổ - Trần Nguyên Đán thì cho xe tông thẳng vào xe của 2 đối tượng làm cả 2 ngã ra đường. Lập tức, Sơn rút dao bấm uy hiếp hai mẹ con anh Kiều nhằm thoát thân.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen đột xuất và thưởng nóng cho 2 cán bộ cùng 2 người dân tham gia bắt cướp.

Cùng lúc này, Thiếu tá Châu Văn Điệp và Đại úy Lới Văn Trí (cán bộ Đội điều tra Tổng hợp, Công an TP. Long Xuyên) trên đường đi làm về phát hiện vụ việc.

Ngay lập tức, hai cán bộ công an cùng với sự hỗ trợ của anh Đỗ Văn Thừa và Trương Thái Hoàng Tuấn (ngụ TP. Long Xuyên) đã kịp thời tước vũ khí, khống chế đối tượng.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và người nhân dân trong việc việc, ngay trong đêm giao thừa, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã Quyết định tặng giấy khen đột xuất và thưởng nóng cho Thiếu tá Điệp, đại úy Trí cùng 2 người dân tham gia bắt giữ đối tượng.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghet-tho-khong-che-doi-nam-nu-dung-dao-cuop-day-chuyen-dem-giao-thua-d495824.html