Nghẹt thở giải cứu cháu bé bị bố ôm, cố thủ trên mái nhà

Lúc 9 giờ 40 ngày 21-11, người dân khối phố Tân Hòa, P. Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) hoảng hốt khi thấy một người đàn ông cởi trần, có biểu hiện như 'ngáo đá' đang ôm theo một đứa trẻ liên tục la hét trên mái nhà. Phát hiện sự việc, người dân lập tức điện báo CAP Vinh Tân và các lực lượng chức năng của TP Vinh.

Lúc 9 giờ 40 ngày 21-11, người dân khối phố Tân Hòa, P. Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) hoảng hốt khi thấy một người đàn ông cởi trần, có biểu hiện như “ngáo đá” đang ôm theo một đứa trẻ liên tục la hét trên mái nhà. Phát hiện sự việc, người dân lập tức điện báo CAP Vinh Tân và các lực lượng chức năng của TP Vinh.

Đối tượng Lê Ngọc Hà đang xách con trai đứng trên mái nhà.

Đối tượng Lê Ngọc Hà đang xách con trai đứng trên mái nhà.

Ông Lê Văn L. (nhà ở đường Nguyễn Thúc Tự, khối phố Tân Hòa) kể lại: “Lúc đó, tôi đang ở nhà thì thấy người đàn ông cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần lót bê cả mảng bê-tông trên tầng tum ngôi nhà ba tầng ném xuống đất. May lúc đó không có người bên dưới nên không có thương vong. Sau đó, anh này kẹp một đứa trẻ chừng 1-2 tuổi ngang nách rồi nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Tôi hô hoán mọi người chạy vào nhà lấy nệm ra để dưới đường, phòng trường hợp cháu bé bị rơi xuống”.

Một nhân chứng khác là anh Hoàng Khắc T., kể lại: “Nghe ồn ào, tôi chạy ra thì thấy người đàn ông ôm ngang đứa trẻ và cầm 1 con dao đi đi lại lại trên mái ngói ngôi nhà 3 tầng. Người này liên tục thay đổi cách bế, xách đứa bé từ tay này sang tay kia, lúc thì xách tay, chân, áo, quần... một cách lỏng lẻo khiến đứa bé sợ hãi khóc thét lên. Cảnh tượng này khiến ai chứng kiến cũng thót tim, khiếp sợ. Nam thanh niên nói trên đi lại trên mái ngói một lúc thì con dao bị rơi xuống đất nhưng hắn vẫn tiếp tục xách cháu bé đi đi lại lại trên mái nhà. Vừa đi hắn vừa hô to: Tôi muốn làm người lương thiện mà người ta không cho...”.

Phao bơm hơi được đưa đến hiện trường đề phòng cháu bé bị rơi xuống.

Khi sự việc diễn ra, người dân tại đây đã liên tục khuyên nhủ nhưng người đàn ông này không chịu dừng lạị. Nhận tin báo, CAP Vinh Tân lập tức cử lực lượng đến hiện trường, đồng thời báo cáo cho CATP Vinh tăng cường lực lượng tiếp cận, giải cứu cháu bé.

Trung tá Trần Văn Cần - Trưởng CAP Vinh Tân cho biết: “Lúc 10 giờ 45, chúng tôi nhận được thông tin ngõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự, P. Vinh Tân (TP Vinh) có một cháu bé đang bị bắt cóc và khống chế. Tuy nhiên khi tiếp cận, chúng tôi thấy đối tượng đang ôm cháu bé đứng trên nóc nhà, hết sức nguy hiểm nên lập tức cấp báo cho CATP Vinh”.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng CATP Vinh trực tiếp chỉ đạo công tác giải cứu cháu bé và khống chế đối tượng. Lực lượng CA đã kêu gọi, vận động đối tượng “ngáo đá” bình tĩnh không làm ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe của cháu bé. Tuy nhiên, người đàn ông này không hợp tác mà vẫn la ó, chạy nhảy. Xung quanh ngôi nhà cũng được người dân và lực lượng chức năng bố trí hàng chục chiếc đệm, phao hơi được bơm căng trải dài hàng chục mét dọc theo con ngõ số 2, đường Nguyễn Thúc Tự để đề phòng người đàn ông ném đứa trẻ xuống hoặc tự nhảy xuống. Đồng thời, hàng chục chiến sĩ được bố trí sẵn sàng áp sát ngôi nhà và lên phương án giải cứu cháu bé.

Đối tượng Lê Ngọc Hà bị bắt giữ.

Đến khoảng 11 giờ 15, sau gần 30 phút ôm đứa trẻ la hét, đi lại trên nóc nhà, đối tượng thả cháu bé từ trên xuống đất lực lượng cứu hộ chờ sẵn bên dưới đỡ được và lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh trong tình trạng bị thương. Tiếp đó, đối tượng cũng nhảy xuống thì bị lực lượng CA ập vào khống chế, bắt giữ.

Thông tin ban đầu được xác định, đối tượng là Lê Ngọc Hà (tên thường gọi là Hà Lâm, 1985, trú khối phố 11, P. Hồng Sơn, TP Vinh). Hà là đối tượng bất hảo tại địa phương, nghiện ma túy lâu năm và từng nhiều lần bị đưa đi cai nghiện. Thời điểm xảy ra sự việc, Hà có biểu hiện nghi sử dụng ma túy đá và bị ảo giác (ngáo đá). Đối tượng Hà đã có vợ và có 2 con nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên hai người không sống với nhau. Hà lấy vợ khác và hiện có con trai 2 tuổi, cháu bé mà Hà khống chế được xác định là cháu Lê Ngọc H.Đ. (2016, con trai của Hà và người vợ hiện tại).

Hiện CATP Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Ngọc Hà để làm rõ về hành vi liên quan. Hiện cháu Đ. đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_198572_nghet-tho-giai-cuu-chau-be-bi-bo-om-co-thu-tren-mai-nha.aspx