Nghẹt thở đánh bại Thụy Sĩ, Thụy Điển giành vé vào tứ kết

Ở cuộc chạm trán tại vòng 1/8 World Cup 2018, Thụy Điển đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thụy Sĩ nhờ pha làm bàn của tiền vệ Emil Forsberg. Kết quả này giúp đội bóng Bắc Âu ghi tên mình vào chơi ở vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát:

Thụy Điển (4-4-2): Robin Olsen; Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Victor Lindelof, Mikael Lustig; Emil Forsberg, Albin Ekdal, Gustav Svensson, Viktor Claesson; Ola Toivonen, Marcus Berg.

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Yann Sommer; Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Johan Djourou, Michael Lang; Granit Xhaka, Valon Behrami; Steven Zuber, Blerim Dzemaili, Xherdan Shaqiri; Josip Drmic.

Ghi bàn: Forsberg (66’).

Thẻ đỏ: Lang (90+3').

Thụy Điển xuất sắc giành vé vào tứ kết. Ảnh: Getty.

Sở hữu đội hình chất lượng và đồng đều hơn, Thụy Sĩ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, “Nati” đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Thụy Điển.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, thỉnh thoảng, Thụy Điển còn tổ chức được những đợt phản công sắc bén. Phút 28, Ola Toivonen tung ra cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm khiến thủ thành Yann Sommer phải trổ tài cản phá.

Về cuối hiệp một, Thụy Điển và Thụy Sĩ chơi tấn công ăn miếng, trả miếng với khá nhiều tình huống sóng gió được tạo ra về phía khung thành của nhau nhưng các chân sút đôi bên đều không thể tận dụng được.

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra giằng co. Hàng thủ Thụy Điển và Thụy Sĩ đều phòng ngự kín kẽ nên những cầu thủ tấn công gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đôi phương.

Phút 66, Emil Forsberg có poha đi bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa chạm chân Manuel Akanji đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Sommer, mở tỷ số cho Thụy Điển.

Về cuối trận đấu, Thụy Sĩ dồn toàn lực lực lên để tấn công. Tuy vậy, ngay cả khi HLV Vladimir Petkovic tung cả Breel Embolo và Haris Seferovic vào sân, đội bóng áo đỏ vẫn không thể ghi bàn. Phút 90+3, Michael Lang có pha phạm lỗi với Martin Olsson ngay sát vòng cấm và trọng tài Damir Skomina đã truất quyền thi đấu với Lang.

Với chiến thắng 1-0 ở trận đấu này, Thụy Điển đã giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết World Cup 2018. Đối thủ tiếp theo của họ là đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia với ĐT Anh.

Hữu Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nghet-tho-danh-bai-thuy-si-thuy-dien-gianh-ve-vao-tu-ket-891467.html