Nghênh ngang vác súng đi đường, nam thanh niên bị CSGT tóm gọn

Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ Phạm Đức Hoàng khi anh này đang đi trên đường cùng với một khẩu súng tự chế.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng cùng ngày (17/10), Tổ tuần tra của Đội CSGT số 10 gồm 4 đồng chí Đại úy Trần Duy Hưng, Đại úy Lưu Trung Thủy, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn và Thượng úy Đào Minh Toàn, do Đại úy Hưng làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ TTKS trên các tuyến đường giao thông.

Khi Tổ công tác đang tuần tra lưu động trên tuyến đường Cienco5 đoạn qua địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội), thì phát hiện một nam thanh niên đang di chuyển trên đường, trên vai vác một vật kim loại giống khẩu súng dài.

Lực lượng CSGT khống chế đối tượng Phạm Đức Hoàng.

Lực lượng CSGT khống chế đối tượng Phạm Đức Hoàng.

Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính, nhưng nam thanh niên vác súng bỏ chạy và bị Tổ công tác đuổi theo, bắt giữ ngay sau đó. Đại úy Hưng đưa Hoàng cùng khẩu súng về tại chốt của CSGT để tiến hành bàn giao cho Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội. Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Phạm Đức Hoàng (SN 1991, HKTT tại Thanh Oai, Hà Nội).

"Qua kiểm tra, CSGT xác định vật nam thanh niên này đang vác trên vai chính là một khẩu súng dạng tự chế. Khẩu súng được chế tác có chiều dài khoảng 1 mét, kiểu dáng được thiết kế như súng bắn tỉa, loại hiện đại", Đại úy Trần Duy Hưng cho hay.

Ngoài ra, trên thân súng có lắp cả ống nhòm, nòng súng được thiết kế giảm thanh. Ngoài khẩu súng, CSGT còn thu giữ nhiều viên đạn kim loại đi kèm với súng.

“Ngay sau đó, Tổ công tác đưa Phạm Đức Hoàng cùng tang vật là khẩu súng cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Oai để tiếp tục điều tra làm rõ", Đại úy Trần Duy Hưng cho biết.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quốc Oai tiến hành hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng theo quy định của pháp luật.q

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nghenh-ngang-vac-sung-di-duong-nam-thanh-nien-bi-csgt-tom-gon-d109195.html