Nghẹn ngào triển lãm 'Dấu ấn' về thầy Văn Như Cương nhân ngày 20/11

Nhân dịp kỷ niệm ngày 20/11, trường Lương Thế Vinh đã tổ chức triển lãm 'Dấu ấn' để tưởng nhớ, tri ân tới PGS Văn Như Cương.

Hướng đến ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam (20/11), sáng nay (ngày 18/11), Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh cơ sở 1 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) đã tổ chức buổi lễ tri ân mang tên “Dấu ấn”.

Buổi lễ tri ân là dịp các em học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các thế hệ thầy cô giáo, thể hiện tinh thần “Tôn sư trọng đạo” - một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Đặc biệt, đây là ngày lễ 20/11 đầu tiên trong quãng thời gian từ hồi đầu thành lập trường đến nay mà không có sự góp mặt của thầy Văn Như Cương, người thầy vô vàn kính yêu của các thế hệ học sinh Lương Thế Vinh. Để tưởng nhớ tới thầy và thể hiện tấm lòng yêu thương của mình, các em học sinh đã tự tổ chức buổi triển lãm.

Triển lãm "Dấu ấn" tri ân PGS Văn Như Cương nhân dịp 20/11.

Triển lãm cuộc đời và những dấu ấn về Thầy Văn Như Cương, trưng bày những kỉ vật của Thầy từ thời thầy còn học tập tại Liên Xô. Đáng chú ý, tại triển lãm cũng trưng bày tác phẩm nghệ thuật sắp đặt 28.000 hạc giấy tương ứng 28 năm thành lập trường tạo thành logo của trường do chính các em học sinh thi công và thực hiện.

Ngoài ra, triển lãm những bức tranh chân dung của các em học sinh về thầy Văn Như Cương. Tại buổi triển lãm, nhiều giáo viên, học sinh và cựu học sinh của trường Lương Thế Vinh không khỏi xúc động, bật khóc khi nói về những kỷ niệm khó quên với người thầy đáng kính.

Cô Văn Liên Na - Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên trong suốt 28 năm qua ngày Nhà giáo 20/11 không có thầy ở trường, tôi cũng cảm thấy hụt hẫng. Triển lãm lần này hoàn toàn là ý tưởng và thực hiện từ những cựu học sinh và các em đang học tại trường khiến tôi cũng như gia đình rất xúc động. Trước những tình cảm của học sinh, phụ huynh và di nguyện của thầy, trường sẽ cố gắng kế thừa, phát huy truyền thống dạy và học của trường”.

Một số hình ảnh tại Triển lãm “Dấu ấn” tri ân nhà giáo Văn Như Cương:

Giáo viên, phụ huynh và học sinh dành một phút mặc niệm nhớ tới thầy Văn Như Cương.

Các thế hệ giáo viên chia sẻ những kỷ niệm về thầy.

Học sinh và cựu học sinh của trường lên ý tưởng và làm triển lãm.

Những chia sẻ về thầy Văn Như Cương của các nhà giáo.

Tác phẩm được làm từ 28 nghìn hạc giấy của học sinh Lương Thế Vinh.

Những di vật của PGS Văn Như Cương được trưng bày tại triển lãm.

Những chia sẻ của học sinh với thầy Văn Như Cương.

Triển lãm "Dấu ấn" thu hút thêm nhiều cựu học sinh, phụ huynh tham dự.

Quang Huy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/nghen-ngao-trien-lam-dau-an-ve-thay-van-nhu-cuong-nhan-ngay-20-11-20171118163150335.htm