Nghẹn ngào phút tiễn biệt 2 phi công Su-22 hy sinh

Chiều nay (28.7), chính quyền địa phương và gia đình đã đón thi hài 2 phi công Su-22 hy sinh tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển (Hà Nội). Đồng đội, chính quyền địa phương, gia đình xúc động, tiếc thương đưa tiễn các anh về đất mẹ thân yêu.

Chiều nay (28.7), chính quyền địa phương và gia đình đã đón thi hài 2 phi công Su-22 hy sinh tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển (Hà Nội). Đồng đội, chính quyền địa phương, gia đình xúc động, tiếc thương đưa tiễn các anh về đất mẹ thân yêu.

Hai phi công hy sinh trong quá trình huấn luyện bay là Thượng tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng và Đại tá Phạm Giang Nam - Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921.

Gia đình, thân nhân các phi công nghẹn ngào trong giây phút tiễn đưa các anh về Đài hóa thân Hoàn vũ (Văn Điển, Hà Nội)

Nỗi buồn không thể diễn tả được của mẹ Thượng tá phi công Khuất Mạnh Trí khi nhìn thấy linh cữu con.

Tang lễ của thượng tá Khuất Mạnh Trí và đại tá Phạm Giang Nam được cử hành theo nghi thức Quân đội.

Trong buổi chiều ngày 28.7, rất đông đồng đội và người thân, bạn bè đến chia buồn trước sự ra đi của hai phi công.

Những giọt nước mắt, nỗi tiếc thương vô hạn trước linh cữu Thượng tá Khuất Mạnh Trí và đại tá Phạm Giang Nam.

Di ảnh Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng, sinh năm 1978; quê quán: Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội và Đại tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921, sinh 1972. Quê quán: Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình.

Đồng đội đến viếng và chia buồn

Trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ, mẹ, vợ của Thượng tá Khuất Mạnh Trí khóc ngất bên di quan.

Nỗi mất mát quá lớn của hai gia đình Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam.

Trước đó, ngày 27.7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai đồng chí phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện.

Đại diện người thân gia đình 2 phi công hy sinh phát biểu cảm tạ. Sau khi lễ viếng được tổ chức xong, thi hài hai Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam được di chuyển vào đài hóa thân và di chuyển về quê nhà an nghỉ.

Hoàng Thành

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-nghen-ngao-phut-tien-biet-2-phi-cong-su-22-hy-sinh-899066.html