Nghẹn ngào giây phút đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tối nay (19.3), rất đông người dân Củ Chi (TP.HCM), đặc biệt là ở ấp Chánh, xã Tân Thông Hội (Củ Chi) đã nghẹn ngào đến dự lễ di quan linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, nơi tổ chức Quốc tang.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, đúng 19h tối mới bắt đầu lễ di quan, nhưng ngay từ chiều cho đến chập tối, rất đông bà con đã đến đợi chờ giây phút tiễn đưa linh cữu. Người dân đứng chật hai bên đường, ngay trước cổng nơi đoàn xe tang sắp di chuyển.

Rất đông người dân đến tập trung tiễn đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong đám đông đến dự lễ, từ người già đến trẻ em, ai cũng nghẹn ngào, rớm nước mắt, có người bật khóc, có người chắp tay cầu nguyện. Ảnh: Nguyên Vỹ

Em Nguyễn Anh Thiện, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tân Thông kể rằng, em chỉ biết ông Phan Văn Khải là người xây trường cho em học. Em nhớ ơn ông, biết ông mất, em rất buồn.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Thông đến tiễn đưa người có công xây trường cho các em được học hành. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Em đến tiễn đưa ông rồi đợi đón ông trở lại quê mình" (nguyên Thủ tướng được an táng tại nghĩa trang quê nhà theo di nguyện - PV), em Thiện kể. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang trực tiếp có mặt chỉ đạo lễ di quan. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Nguyễn Thị Lan, người dân ở Tân Thông Hội kể: "Ngày thường ông Khải sống hiền lành, tốt bụng và hay giúp người. Có người hàng xóm từng đến nhờ ông giúp hỗ trợ sinh kế, nay bận việc không về kịp tiễn đưa ông, tôi biết họ ân hận lắm!".

Đội tiêu binh danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam rước di ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, người dân ở ngay ấp Chánh thì nghẹn ngào: "Mỗi lần đến rằm ở đình Tân Thông đều làm lễ rồi múa hát linh đình, rất đông vui. Nay chú Khải đi rồi, không còn gặp chú nữa, mọi người ai cũng rầu".

Người thân bắt đầu đưa linh cữu nguyên Thủ tướng về Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước đó, ngay từ chiều 19.3, người dân ấp Chánh, xã Tân Thông Hội đã bắt đầu treo cờ rủ để tiễn đưa linh cữu nguyên Thủ tướng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất trong 2 ngày 20 và 21.3 để các tổ chức và đồng bào đến viếng. Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể lúc 7h30 ngày 22.3 tại Hội trường Thống Nhất. Lễ an táng lúc 11 h cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Nguyên Vỹ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/nghen-ngao-giay-phut-di-quan-linh-cuu-nguyen-thu-tuong-phan-van-khai-858297.html