Nghẽn hệ thống cản bước VN-Index vượt 1.100 điểm

Những nỗ lực mua vào đã đẩy thị trường tăng mạnh hôm nay nhưng chưa thể 'dứt điểm' được mốc 1.100 ở VN-Index. Hệ thống giao dịch chậm lệnh đợt ATC là nguyên nhân chính...

VN-Index vẫn chưa vượt được mốc 1.100 điểm hôm nay chủ yếu do kỹ thuật.

VN-Index vẫn chưa vượt được mốc 1.100 điểm hôm nay chủ yếu do kỹ thuật.

Những nỗ lực mua vào đã đẩy thị trường tăng mạnh hôm nay nhưng chưa thể "dứt điểm" được mốc 1.100 ở VN-Index. Hệ thống giao dịch chậm lệnh đợt ATC là nguyên nhân chính.

Chốt đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đang đứng tại 1.098,9 điểm. Đóng cửa, chỉ số chỉ nhích lên được 1.099,49 điểm. So với tham chiếu, VN-Index đã tăng 8,16 điểm tương đương 0,75%. Tuy nhiên kết quả này chưa thỏa mãn nhà đầu tư vì ngưỡng 1.100 điểm thực ra đã được vượt qua trong phiên giao dịch.

Lỗi cản trở cơ hội đột phá qua mốc 1.100 điểm là hệ thống giao dịch của HSX lại bị rớt lệnh trong đợt ATC. Đợt này cả sàn chỉ khớp được 36,5 tỷ đồng. Thậm chí VN30 chỉ giao dịch gần 8,3 tỷ đồng. Mức thanh khoản này là quá nhỏ để có thể xác định được liệu VN-Index không đóng cửa trên 1.100 điểm là do cung cầu hay không.

Dù vậy nhìn cả phiên, thị trường đã có những nỗ lực đi lên rất đáng ghi nhận. Sau phiên hôm qua có một đợt xả khá bất ngờ, thị trường giao dịch rất thận trọng trong nửa đầu phiên sáng. Thậm chí mở cửa VN-Index còn giảm nhẹ 0,08% so với tham chiếu. Vài phút sau đó chỉ số giảm 0,31%. Giao dịch sau đó cân bằng nhưng rất thận trọng khi VN-Index sau 10h30 chỉ tăng hơn 1 điểm. Phải đến nửa sau của phiên sáng và cả phiên chiều, giao dịch mới cởi mở hơn.

Cũng phải nhấn mạnh rằng trong phiên hệ thống của HSX không bị chậm lệnh, dù thanh khoản được ghi nhận không lớn như các phiên trước. VN-Index xuất hiện một đợt tăng rất tốt và đến 1h16 đã lên tới 1.102,79 điểm, tăng 1,05% so với tham chiếu. Lại xuất hiện một đợt chốt lời nữa, nhưng không mạnh, chỉ số lùi xuống sâu nhất khoảng 1.096 điểm để rồi tiến sát 1.100 điểm lần nữa cuối ngày.

Mức tăng của các chỉ số lẫn cổ phiếu không bằng phiên trước, dù VN-Index tăng nhiều hơn. Sàn HSX chỉ có hơn 80 cổ phiếu tăng quá 2% và gần 60 cổ phiếu tăng trên 1%. Tính về các chỉ số, mức tăng cũng kém hơn: VNMidcap tăng 0,96% (hôm qua tăng 1,06%). VNSmallcap tăng 1,06% (hôm qua tăng 1,18%). VN30-Index tệ nhất, đóng cửa chỉ tăng 0,39%.

Nhóm blue-chips đã tăng tốt hơn hôm qua và xuất hiện một số trụ rất tích cực. Tiêu biểu là VHM tăng 2,96%, SAB tăng 1,42%, VCB tăng 1,22%, BID tăng 1,9%. Các cổ phiếu lớn còn lại dao động nhẹ. Tuy nhiên cũng có thể cuối phiên các lệnh mua đã không thể vào được hệ thống nên lực cầu suy yếu. Ngược lại bên bán cũng không thể vào nhiều lệnh nên giá gần như không thay đổi.

Chỉ riêng nhóm cổ phiếu nhỏ, hàng đầu cơ là vẫn tăng rất ấn tượng. Sàn HSX có 26 cổ phiếu tăng hết biên độ, tương đương phiên hôm qua. HAP, HAR, BCE, PAN, MHC, CCL tiếp tục mạnh và thêm và gương mặt mới như DGC, DBC, CII. Ngược lại, một số mã nóng cũng bị chốt lời nhiều và giảm sâu như JVC giảm sàn, GVR giảm 3,12%, TDC giảm 2,56%, IDI giảm 2,37%, EVG giảm 2,35%... Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp như ITA, KBC, LHG, SZC... cũng quay đầu giảm giá.

Sàn HSX phiên này khá bất ngờ khi giao dịch đã bị nghẽn dù thanh khoản chưa quá lớn. Tổng giá trị khớp sàn này mới đạt khoảng 12.686 tỷ đồng. Giao dịch trên HNX cũng suy yếu, giá trị khớp giảm 21% so với hôm qua, chỉ đạt 1.249 tỷ đồng.

Tuy vậy một số cổ phiếu vẫn xuất hiện giao dịch đột biến đáng chú ý, tiêu biểu là NVL và DXG. Cả hai mã này đều lập kỷ lục lịch sử về khối lượng khớp lệnh phiên này. NVL chuyển nhượng 10,56 triệu cổ phiếu và giá tăng 1,19%. DXG chuyển nhượng 15,65 triệu cổ, giá tăng 6,58%.

Chỉ còn 3 phiên giao dịch nữa tính cả hôm nay là kết thúc năm 2020 nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì bán ròng rất lớn. Thời điểm cuối năm dòng vốn ngoại thường mua ròng và nhà đầu tư cho rằng đó là hiện tượng làm đẹp NAV chốt sổ. Tuy vậy năm nay mạch bán ròng của khối ngoại duy trì "bền vững". Hôm nay tổng giá trị bán ròng trên HSX khoảng 385 tỷ đồng. Hôm qua chỉ riêng cổ phiếu đã bị khối này bán ròng gần 430,8 tỷ đồng.

Lan Ngọc

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/nghen-he-thong-can-buoc-vn-index-vuot-1100-diem-20201229153150771.htm